Phần Lan có Chủ tịch Quốc hội mới

Ngày 21/6, Quốc hội Phần Lan thông báo đã bầu cựu Chủ tịch đảng Finns, ông Jussi Halla-aho làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Chú thích ảnh
Ông Jussi Halla-aho, cựu Chủ tịch đảng Finns, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới của Phần Lan ngày 21/6/2023. Ảnh: Euractiv.com/TTXVN

Theo thông cáo báo chí, với 134 phiếu thuận tại Quốc hội có 200 ghế, ông Jussi Halla-aho đã chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội mới của Phần Lan. Theo truyền thống, vị trí này thường do một nghị sĩ đến từ đảng lớn thứ hai trong Quốc hội nắm giữ. Sau cuộc bầu cử vào ngày 2/4 vừa qua, đảng Finns đã trở thành đảng lớn thứ 2 trong Quốc hội với 46 ghế.

Với việc Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong nội các Phần Lan tuyên thệ nhậm chức, Quốc hội và chính phủ mới của Phần Lan đã chính thức đi vào hoạt động hơn hai tháng sau bầu cử.

Ông Jussi Halla-aho sinh năm 1971. Ông từng giữ chức Chủ tịch đảng Finns trong giai đoạn 2017-2021. Ông là nghị sĩ trong giai đoạn 2011-2014 và từ tháng 7/2019 tới nay, đồng thời là thành viên của Nghị viện châu Âu giai đoạn 2014-2019.

Quốc hội Phần Lan có quyền thông qua các dự luật theo đề xuất của chính phủ, kiến nghị của nghị sĩ hay sáng kiến của người dân. Ngày 21/6 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của ông Halla-aho, Quốc hội Phần Lan đã bắt đầu buổi tranh luận về Chương trình Chính phủ do nội các mới đề xuất vào ngày 16/6.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Xu hướng 'an ninh hóa và quân sự hóa' sau khi Phần Lan gia nhập NATO
Xu hướng 'an ninh hóa và quân sự hóa' sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Một tính toán sai lầm chiến lược nhỏ của mỗi bên cũng có thể dẫn đến bế tắc quân sự hoặc đối đầu trực tiếp. Một kịch bản như vậy không chỉ làm leo thang căng thẳng Đông - Tây ở Bắc Cực, mà còn có thể làm phức tạp thêm tình hình an ninh tổng thể của khu vực châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN