Phần Lan cảnh báo sự gia tăng mệt mỏi của phương Tây về Ukraine

Ngoại trưởng Phần Lan nhấn mạnh rằng sự chuyển hướng nguồn lực và sự chú ý do cuộc xung đột ở Trung Đông có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc chiến của Ukraine với Nga. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga trong cuộc giao tranh với các lực lượng Ukraine ở Donbass. Ảnh: TASS

Theo kênh RT của Nga ngày 16/10, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Ukraine và Nga, sự hỗ trợ của các quốc gia phương Tây đối với Kiev đang bắt đầu có dấu hiệu chùng lại. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen đã lên tiếng cảnh báo về "sự mệt mỏi" này, cho rằng xu hướng giảm bớt sự chú ý và nguồn lực cho Ukraine đang trở nên rõ rệt hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng duy trì cuộc chiến của Ukraine với Nga mà còn có thể ảnh hưởng đến sự răn đe chung của châu Âu.

Bà Valtonen nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã góp phần chuyển hướng cả sự chú ý và nguồn lực từ Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh, bà Valtonen nêu rõ: "Điều đó là có thật, và ngày càng như vậy". Sự chuyển hướng này không chỉ liên quan đến các cuộc thảo luận tại các diễn đàn quốc tế, mà còn thể hiện rõ trong các chính sách hỗ trợ của các nước phương Tây đối với Ukraine.

Theo bà Valtonen, một trong những câu hỏi lớn hiện nay là: "Thế nào là đủ?" khi đề cập đến sự ủng hộ dành cho Ukraine. Bà Valtonen cho biết: “Nếu chúng tôi để Nga giành chiến thắng ở Ukraine, thì về cơ bản chúng tôi sẽ chấm dứt tính đáng tin cậy về sự răn đe của mình". 

Có thể nói, mối quan tâm của các quốc gia phương Tây đang dần bị phân tán, đặc biệt khi cuộc chiến ở Trung Đông đang thu hút sự chú ý. Nhiều quốc gia trong liên minh phương Tây đang cảm thấy áp lực và căng thẳng ngày càng tăng. Sự mệt mỏi đang xuất hiện khi các gói viện trợ quân sự bắt đầu trở nên nhỏ hơn và chậm trễ trong việc chuyển giao do các vấn đề nội bộ và những rào cản về mặt hành chính.

Điều này đặc biệt rõ ràng khi Đức, một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine trong EU, đã thông báo rằng họ không còn vũ khí hạng nặng để gửi sang Kiev. Tình hình tài chính của nhiều quốc gia châu Âu cũng đang gặp khó khăn do ngân sách quốc phòng hạn chế, trong khi Washington cũng đang phải vật lộn để bổ sung kho dự trữ vũ khí của mình.

Để ứng phó với sự "mệt mỏi" này, bà Valtonen kêu gọi các quốc gia phương Tây không chỉ duy trì mà cần "thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga". Bà đặc biệt chỉ ra rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với "đội tàu bí mật" của Moskva - những tàu chở dầu không được bảo hiểm - cần được xem xét như một phần quan trọng trong nỗ lực gây sức ép lên nền kinh tế Nga.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã liên tục cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí đang dẫn đến những thất bại trên chiến trường. Quân đội Nga đã gia tăng chiến dịch tấn công và giành được nhiều bước tiến ở Donbass, làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn đối với Kiev. Họ kêu gọi phương Tây không nên trở thành nạn nhân của "sự mệt mỏi", mà cần tiếp tục hỗ trợ một cách mạnh mẽ và kiên định.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak đã bày tỏ sự không tin tưởng vào việc các quốc gia phương Tây lại nghĩ rằng đã đến lúc "mệt mỏi" và "thua cuộc chiến" sau hai năm chiến tranh. Lời kêu gọi này cho thấy tầm quan trọng của sự đồng lòng và cam kết từ các nước đồng minh trong việc giúp Ukraine duy trì sức mạnh quân sự và sự tồn tại của đất nước trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo RT/FT)
Những vấn đề chiến thuật quân sự rút ra từ việc Ukraine mất thành phố Vuhledar
Những vấn đề chiến thuật quân sự rút ra từ việc Ukraine mất thành phố Vuhledar

Việc mất quyền kiểm soát Vuhledar là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp, từ sự tàn phá của xung đột, thay đổi chiến thuật của quân Nga, đến sự thiếu hụt lực lượng và nguồn lực của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN