Phần Lan sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận vũ khí hạt nhân của NATO

Phần Lan sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Noon của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm nay.
Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ F/A-18 Hornet của Không quân Phần Lan. Ảnh: Yle.fi

Thông tin trên được báo Phần Lan Ilta-Sanomat đưa tin ngày 4/10 trích dẫn nguồn tin.

Cụ thể, cuộc tập trận răn đe hạt nhân kéo dài hai tuần sẽ bắt đầu vào ngày 14/10 tại không phận của Vương quốc Anh, Đan Mạch và Hà Lan. Theo báo trên, một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Không quân Phần Lan đã được đưa vào danh sách các máy bay tham gia tập trận.

Ngày 4/4/2023, Phần Lan gia nhập NATO, cùng với Thụy Điển. Trong một cuộc phỏng vấn với ôngDmitry Kiselev - người đứng đầu tập đoàn truyền thông nhà nước Rossiya Segodnya, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng việc các quốc gia này gia nhập liên minh NATO là một bước đi vô nghĩa xét về lợi ích quốc gia của họ, vì quân đội và hệ thống tấn công của Nga hiện sẽ xuất hiện gần biên giới của họ.

Trong năm đầu tiên trở thành thành viên, Phần Lan đã tham gia vào các cuộc thảo luận về kế hoạch hạt nhân trong NATO ở cấp độ chính trị và dân sự. Tuy nhiên, nước này đã không tham gia cuộc tập trận hạt nhân năm ngoái vì lúc đó vừa mới gia nhập liên minh.

Các quan chức cấp cao về chính trị và quân sự của Phần Lan không loại trừ khả năng nước này tham gia vào hoạt động quân sự răn đe hạt nhân của NATO, mặc dù nước này có những hạn chế pháp lý ngăn chặn việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

Cuộc tập trận thường niên của NATO không liên quan đến vũ khí hạt nhân thực sự và các máy bay tham gia như máy bay chiến đấu của Phần Lan sẽ không được trang bị để mang vũ khí hạt nhân. Các đồng minh NATO tham gia sẽ đóng nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như cung cấp hỗ trợ hậu cần và trên không.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần chỉ ra hoạt động gia tăng chưa từng có của NATO gần biên giới phía Tây của mình trong những năm gần đây. Moskva thường xuyên bày tỏ quan ngại về việc tăng cường lực lượng NATO ở châu Âu. Điện Kremlin lưu ý Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai nhưng sẽ không bỏ qua các hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).