Ông Janez Jansa được đề cử làm Thủ tướng Slovenia

Ngày 26/2, Tổng thống Slovenia Borut Pahor đã đề cử ông Janez Jansa, người đứng đầu đảng Dân chủ Slovenia (SDS) trung hữu vào chức Thủ tướng, đồng thời đề nghị Quốc hội thông qua quyết định này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Slovenia Borut Pahor đã đề cử ông Janez Jansa, người đứng đầu đảng Dân chủ Slovenia (SDS) trung hữu vào chức Thủ tướng. Ảnh: danas.rs

Dự kiến Quốc hội Slovenia sẽ thông qua việc đề cử ông Jansa làm Thủ tướng vào tuần tới, thay cho ông Marjan Sarec, người đã từ chức vào tháng trước. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi SDS - hiện là đảng lớn nhất trong Quốc hội- nhất trí thành lập liên minh với đảng Trung tâm Hiện đại theo đường lối trung tả, đảng Slovenia mới và đảng Desus.

Phát biểu tại họp báo, ông Jansa khẳng định chính phủ mới sẽ tập trung vào cải thiện hệ thống y tế quốc gia, giảm bớt nạn quan liêu và chấm dứt tình trạng quyền lực tập trung. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ là hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối 2021.

Ông Jansa, 61 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Slovenia trong các giai đoạn từ năm 2004-2008 và từ 2012-2013. 

Ngày 27/1 vừa qua, Thủ tướng theo đường lối trung tả của Slovenia Marjan Sarec đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội. Ông kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh chính phủ thiểu số hiện nay không thể thông qua các luật quan trọng. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Andrej Bertoncelj cũng đã từ chức. Nhiều nhà phân tích cho rằng mâu thuẫn trong nội bộ liên minh cầm quyền gồm 5 chính đảng là nguyên nhân dẫn tới những động thái từ chức này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Thủ tướng Slovenia từ chức
Thủ tướng Slovenia từ chức

Ngày 27/1, Thủ tướng trung tả của Slovenia Marjan Sarec đã đệ đơn từ chức lên quốc hội. Ông kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh chính phủ thiểu số hiện nay không thể thông qua bộ luật quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN