Nổ tại mỏ dầu lớn nhất Kazakhstan

Cảnh sát Kazakhstan cho biết sáng 6/7, một vụ nổ tại Tengiz, mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan, ở vùng Atyrau, miền Tây nước này đã khiến 2 công nhân thiệt mạng và 3 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra trong quá trình kiểm tra một đoạn đường ống. Truyền thông địa phương đưa tin Senimdi Kurylys là nhà thầu phụ trách công tác kiểm tra. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nhằm xác minh cáo buộc về vi phạm quy định bảo hộ lao động.

Tengizchevroil, công ty vận hành mỏ dầu Tengiz, cho biết các hoạt động của doanh nghiệp này vẫn diễn ra như bình thường. 

Chính phủ Kazakhstan và tập đoàn Chevron của Mỹ thành lập Tengizchevroil vào năm 1993 để khai thác mỏ Tengiz. Mỏ này có trữ lượng ước tính vào khoảng 25,5 tỷ thùng dầu. Năm 2021, sản lượng dầu thô tại mỏ này đạt tới 26,6 triệu tấn, tương đương 212 triệu thùng.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nổ kho vũ khí ở Yemen khiến ít nhất 5 người tử vong
Nổ kho vũ khí ở Yemen khiến ít nhất 5 người tử vong

Nhà chức trách Yemen ngày 5/7 cho biết một vụ nổ tại một kho vũ khí ở thành phố Lawdar, phía Nam nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN