Nhật Bản tiếp tục nới lỏng biện pháp kiểm soát biên giới

Ngày 20/5, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng khách nước ngoài được phép nhập cảnh lên 20.000 người/ngày kể từ đầu tháng tới trong bối cảnh nước này tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Fukuoka, Nhật Bản ngày 3/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông báo, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ nới lỏng quy định xét nghiệm và cách ly, chia các nước và khu vực thành 3 nhóm theo tình hình dịch bệnh. Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nêu rõ những du khách tới từ các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp sẽ được miễn xét nghiệm khi nhập cảnh và không phải cách ly tại nhà.

Trước đó, Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục nới lỏng kiểm soát biên giới vào tháng 6 để theo đúng lộ trình mà Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang áp dụng.

Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài để ngăn làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Trong những tháng gần đây, chính phủ đã dần tăng số người được phép vào Nhật Bản theo từng giai đoạn, với mức giới hạn hiện nay là 10.000 người. Hiện Nhật Bản mới chỉ cho phép những người đi công tác, du học sinh và học giả vào nước này, trong khi khách du lịch chỉ được phép vào Nhật Bản theo thí điểm một số tour du lịch.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nghiên cứu tiết lộ về cơ chế miễn dịch trước COVID-19
Nghiên cứu tiết lộ về cơ chế miễn dịch trước COVID-19

Làm thế nào để hệ miễn dịch ghi nhớ và nhận ra những "virus xâm lược" từng gặp phải trong quá khứ? Bộ ba nghiên cứu mới được công bố về những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc cả hai đã cung cấp những manh mối mới về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ phản ứng của hệ miễn dịch trước sự lây nhiễm các biến thể của virus SARS- CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN