Nhà khoa học của WHO đề xuất phát triển vaccine ngừa tất cả các chủng cúm động vật

Ngày 20/2, ông Jeremy Farrar, người sẽ đảm nhận chức Trưởng nhóm các nhà khoa học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kêu gọi các chính phủ nên đầu tư bào chế một loại vaccine ngừa tất cả các chủng virus cúm hiện đang tồn tại ở động vật, như một chính sách dự phòng cho trường hợp bùng phát dịch ở người.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: news18.com

Trong năm qua, các nước từ Mỹ, Anh tới Pháp và Nhật Bản đã phải gánh chịu những thiệt hại chưa từng thấy đối với đàn gia cầm trong các đợt bùng phát dịch cúm. Đầu tháng 2, WHO cho rằng đợt lây lan cúm gia cầm H5N1 sang các loài động vật có vú gần đây cần được theo dõi mặc dù nguy cơ lây sang người thấp.

Ông Farrar cho biết ông muốn ngành dược tiến hành một số thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa tất cả các chủng cúm để thế giới không phải bắt đầu từ vạch xuất phát cho đến lúc có thể sản xuất toàn cầu khi cần.

Ông Farrar là chuyên gia về khoa học lâm sàng, mới đây đã được bầu làm Giám đốc của Wellcome Trust, và vừa được chỉ định làm trưởng nhóm các nhà khoa học của WHO vào tháng 12/2022.

Hải Yến (TTXVN)
Virus cúm mùa có thể bắt nguồn từ virus cúm Tây Ban Nha 1918
Virus cúm mùa có thể bắt nguồn từ virus cúm Tây Ban Nha 1918

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng virus cúm mùa ở người có thể bắt nguồn từ chủng virus gây đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN