Nghị sĩ Đức lên án Ukraine, kêu gọi khởi động đường ống khí đốt Nord Stream 2

Vừa qua, nghị sĩ Đức Sevim Dagdelen đã lên án Ukraine khi chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga cũng như kêu gọi chính phủ Đức khởi động lại tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2.
Chú thích ảnh
Trạm cung ứng PIG trong hệ thống đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án North Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X, bà Dagdelen cho biết: "Bằng cách ngăn chặn dòng khí đốt của Nga chảy tới châu Âu, Ukraine đang đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa. Chính phủ Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang ‘sung sướng’ chứng kiến ​​ngành công nghiệp châu Âu bị hủy hoại do giá năng lượng cao".

Kết thúc bài biết của mình, bà Sevim Dagdelen kêu gọi chính quyền Đức ngừng “tặng tiền mặt” cho Kiev sau khi Ukraine chấm dứt hợp đồng cho phép trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này và “cuối cùng hãy khởi động Nord Stream!”.

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine kể từ ngày 1/1/2025 khi hợp đồng trung chuyển hết hạn. Theo đài RT, Tập đoàn Năng lượng Gazprom (Nga) thông báo dừng vận chuyển khí đốt sau khi các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận trung chuyển với các công ty Ukraine là Naftogaz và UNIC thất bại. Các nhà khai thác vận chuyển khí đốt châu Âu cũng đã xác nhận việc chấm dứt cung cấp cho Áo, Italia, Moldova, Slovakia và Cộng hòa Séc qua tuyến đường này.

Các quan chức Ukraine cũng xác nhận việc ngừng vận chuyển khí đốt và gọi đây là "sự kiện lịch sử" vì lợi ích an ninh quốc gia. Ukraine lâu nay đã bác bỏ khả năng ký kết thỏa thuận trung chuyển mới với Nga. Trong khi đó, EU đã tăng cường nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine năm 2022 bằng cách tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Theo đài RT, Slovakia được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất khi đường ống dẫn khí đốt đi qua Ukraine bị dừng. Nước này bày tỏ hy vọng được tiếp tục nhận khí đốt từ Nga và kêu gọi Ukraine gia hạn các thỏa thuận vận chuyển. Đáp lại quyết định của Kiev về việc ngừng vận chuyển khí đốt từ Nga, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi tuần trước đe dọa cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine.

Hiện nay, Nga vẫn xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua đường ống TurkStream dưới đáy biển Đen. TurkStream có 2 nhánh - một nhánh phục vụ thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và nhánh còn lại cung cấp cho các khách hàng ở Trung Âu, trong đó có Hungary và Serbia.

Động thái này khiến giá khí đốt tự nhiên tương lai của châu Âu tăng cao nhất kể từ tháng 10/2023. Theo đó, giá khí đốt TTF của Hà Lan - giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu, tăng hơn 4% lên 51 euro/MWh, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Theo số liệu thống kê do tổ chức nghiên cứu châu Âu Bruegel mới công bố, năm 2024, Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 cho EU, khi chỉ đứng sau Na Uy và vượt qua Mỹ. Nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga (NLG) cho EU tăng 21% lên mức kỷ lục.

Trong năm 2024, lượng LNG mà EU nhập khẩu từ Nga lên tới gần 21,5 tỷ m3, tăng so với mức 17,8 tỷ m3 của năm 2023 và 19 tỷ m3 của năm 2022. Đặc biệt, vào tháng 12/2024, lượng LNG của Nga đã được chuyển tới châu Âu đạt mức 2,16 tỷ m3– con số kỷ lục trong 1 tháng kể từ năm 2019.

Theo Bruegel, tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho EU trong năm 2024 khoảng 54,45 tỷ m3. Con số này nhiều hơn lượng khí đốt do Mỹ cung cấp (51,3 tỷ m3), nhưng ít hơn lượng khí đốt do Na Uy cung cấp (93,3 tỷ m3).

Bình Thanh/Báo Tin tức (TASS, RT)

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.