Ngành sản xuất chip Trung Quốc bứt phá dẫn đầu sau khi bị Mỹ trừng phạt

19 trong tổng số 20 công ty sản xuất chip có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 4 quý vừa qua là công ty Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: CGTN

Trong bối cảnh ngành sản xuất chip của Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, nhu cầu đối với các linh kiện của nước này đã tăng vọt sau khi Mỹ áp đặt loạt lệnh trừng phạt đối với các công ty lớn như Huawei, Hikvision.

Theo trang mạng Bloomberg, 19 trong tổng số 20 công ty sản xuất chip có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 4 quý vừa qua là công ty Trung Quốc. Con số này tăng vọt so với 8 công ty ở cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà cung cấp phần mềm thiết kế quan trọng, bộ xử lý và thiết bị sản xuất chip có trụ sở tại Trung Quốc đang thu về lợi nhuận gấp nhiều lần so với các công ty hàng đầu toàn cầu như Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan hay ASML Holding NV của Hà Lan.

Sự tăng trưởng siêu tốc này một lần nữa cho thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang làm thay đổi ngành bán dẫn trị giá 550 tỷ USD trên toàn cầu. Năm 2020, Mỹ bắt đầu hạn chế bán công nghệ của nước này cho các công ty sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc.

Bắc Kinh dự kiến ​​đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực này trong chương trình đầy tham vọng “Người khổng lồ bé nhỏ”, nhằm hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ trong nước cũng như khuyến khích sử dụng nhiều hơn công nghệ được phát triển nội địa. Động thái này được đưa ra để bảo vệ tính toàn vẹn chuỗi cung ứng chất bán dẫn của đất nước khỏi lệnh trừng phạt siết chặt hơn từ phía Mỹ, tình trạng thiếu chip toàn cầu kéo dài và gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 gây ra.

Nhà phân tích Felix Lee của Morningstar nhận xét: “Xu hướng cơ bản của Trung Quốc là đang tìm kiếm khả năng tự cung tự cấp trong chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa, khách hàng Trung Quốc trước đây chủ yếu sử dụng chất bán dẫn nhập khẩu giờ quay sang các sản phẩm thay thế trong nước để đảm bảo hoạt động trơn tru”.

Đơn đặt hàng thiết bị sản xuất chip từ các nhà cung cấp nước ngoài cũng đã tăng 58% trong năm ngoái khi các nhà máy trong nước mở rộng công suất. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc, tổng doanh thu của các nhà sản xuất chip đặt trụ sở tại Trung Quốc đã tăng 18% lên hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 150 tỷ USD) vào năm 2021.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.