Ngân hàng trung ương Mexico tiếp tục hạ lãi suất cơ bản

Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) ngày 6/2 thông báo hạ lãi suất cơ bản 0,5 điểm phần trăm từ 10% xuống 9,5%. Đây là mức giảm có biên độ lớn nhất kể từ tháng 8/2020 trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Mexico. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo cùng ngày của Banxico cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lạm phát có xu hướng giảm, xuống còn 3,69% vào cuối nửa đầu tháng 1, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia Mỹ Latinh đang có dấu hiệu giảm tốc trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, trong thông báo, Banxico nêu rõ Hội đồng quản trị của ngân hàng này sẽ xem xét việc giảm lãi suất tham chiếu trong thời gian tới nếu tình hình lạm phát tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, mặc dù có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ song Banxico khẳng định tiếp tục duy trì lập trường thận trọng để kiểm soát lạm phát và ổn định cán cân tài chính.

Trên thực tế, đồng nội tệ peso của Mexico đã suy yếu mạnh trong nhiều tháng qua do chịu tác động từ một loạt cải cách gây tranh cãi sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mexico, khiến các nhà đầu tư quốc tế lo ngại. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico cũng đã gây nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này.

Đáng chú ý, quyết định giảm lãi suất lần này của Banxico đi ngược lại với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương Mỹ - FED), khi định chế tài chính này tạm dừng chu kỳ nới lỏng tiền tệ và giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 4,25 - 4,50%.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.