Nga, Trung Quốc lập hệ thống tài chính mới, độc lập với SWIFT của Mỹ và phương Tây

Trung Quốc và Nga sẽ phát triển các cấu trúc tài chính chung, giúp hai bên tăng cường quan hệ kinh tế theo cách thức các nước bên ngoài không thể gây tác động ảnh hưởng, điện Kremlin ngày 15/12 cho biết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc điện đàm ngày 15/12. Ảnh: Sputnik

Quyết định được đưa ra tại cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây dường như là cách để Nga-Trung Quốc đáp lại một loạt đe dọa của phương Tây về “ngắt” Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) - hệ thống thanh toán chủ đạo trên thế giới hiện nay, nhưng nằm dưới sự chi phối của Mỹ và phương Tây.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường sử dụng đồng tiền nội tệ trong các giao dịch song phương, mở rộng hợp tác, tạo điều kiện để các nhà đầu tư của Nga và Trung Quốc đầu tư vào thị trường chứng khoán của bên còn lại. Trước đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitryu Peskov cho biết kinh tế sẽ là chủ đề nổi bật tại nghị trình trao đổi giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết tại cuộc điện đàm lãnh đạo hai nước cũng đặc biệt quan tâm đến nhu cầu đẩy nhanh thành lập một hạ tầng tài chính độc lập để hỗ trợ hoạt động thương mại Nga-Trung. Đó sẽ là một hệ thống mà bên thứ ba sẽ không có khả năng can thiệp vào hoặc gây tác động.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)
Lãnh đạo Nga - Trung Quốc đánh giá cao quan hệ song phương
Lãnh đạo Nga - Trung Quốc đánh giá cao quan hệ song phương

Chiều 15/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trực tuyến, thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN