Nga tấn công nhà máy sản xuất UAV tại Kiev, Ukraine xác nhận đợt không kích quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu thành công vào một nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Chú thích ảnh
Xưởng lắp ráp của Nhà máy Antonov Serial tại Kiev, Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 đã đưa ra tuyên bố xác nhận về một cuộc tấn công quy mô lớn được tiến hành trong đêm 23, rạng sáng 24/5, sử dụng cả thiết bị bay không người lái và tên lửa, nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine.

“Quân đội Nga đã triển khai một đợt tấn công phối hợp, sử dụng vũ khí mặt đất có độ chính xác cao và thiết bị bay không người lái, nhằm vào một tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine – nơi chuyên sản xuất vũ khí tên lửa và thiếtbị bay không người lái tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ngoài ra, theo bộ này, một trung tâm giám sát radar cùng với hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp cũng nằm trong số các mục tiêu được nhắm đến.

“Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công đều đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà máy sản xuất máy bay Antonov ở phía tây thủ đô Kiev. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc xảy ra các vụ nổ lớn tại thủ đô Ukraine, đi kèm là lời kể của nhân chứng về nhiều tiếng nổ vang dội trong đêm.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh tần suất các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là thủ đô Moskva và các vùng giáp biên, gia tăng rõ rệt trong tuần qua. Từ ngày 20 đến 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn tổng cộng 788 thiết bị bay không người lái và 12 tên lửa. Riêng trong đêm 23/5, 104 UAV bị bắn hạ.

Theo Bộ này, khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Belgorod, với 74 UAV bị đánh chặn. Các khu vực khác như Bryansk, Kursk, Lipetsk, Voronezh và Tula cũng ghi nhận nhiều vụ việc tương tự. Tại vùng Moskva, hiện chưa có báo cáo về các vụ xâm nhập mới trong những ngày gần đây.

Về thiệt hại, Bộ Ngoại giao Nga thông tin rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong tuần qua đã khiến 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Thêm 4 dân thường khác – bao gồm 2 trẻ em – cũng bị thương khi thành phố Lgov thuộc vùng Kursk bị tấn công bằng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Quân đội Nga khẳng định họ sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng với mức độ tấn công từ phía Ukraine, nhưng nhấn mạnh: “Không giống như phía Ukraine, mục tiêu của chúng tôi chỉ giới hạn trong các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng”.

Chú thích ảnh
Bức ảnh bầu trời sáng rực sau các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, được chia sẻ trên các kênh Telegram của Ukraine. Ảnh: Telegram/Kyiv Post

Về phần mình, theo thông tin từ tờ Kyiv Post và giới chức Ukraine, cuộc tấn công bằng UAV của Nga là một trong những cuộc tấn công phức hợp lớn nhất từng diễn ra nhằm vào thủ đô Kiev. Đợt không kích kéo dài từ đêm 23 đến rạng sáng 24/5, với sự tham gia của UAV cảm tử Shahed và các loại tên lửa đạn đạo.

Theo người dân tại Kiev và các vùng ngoại ô, họ liên tục nghe thấy tiếng động cơ của UAV, âm thanh hệ thống phòng không hoạt động, cùng nhiều tiếng nổ lớn vang lên theo chu kỳ khoảng 5 –10 phút.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine (DSNS) cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực ứng phó, dập tắt cháy và xử lý hậu quả từ vụ không kích được đánh giá là “một trong những đợt lớn nhất” kể từ đầu xung đột.

Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Thành phố Kiev, viết trên Telegram: “Một đêm khó khăn cho tất cả chúng ta. Đối phương đang không ngừng cải tiến chiến thuật sử dụng UAV và kết hợp với tấn công đạn đạo”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra phản ứng ngay trong sáng 24/5. Ông xác nhận các đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc tại các khu vực bị trúng tên lửa và mảnh vỡ, trong bối cảnh nhiều vụ cháy và nổ lớn đã xảy ra trên toàn thành phố trong đêm.

“Đây là một đêm đặc biệt khó khăn đối với toàn thể đất nước Ukraine”, ông Zelensky viết trên Telegram. Theo ông, lực lượng Nga đã sử dụng tới 250 UAV tấn công – phần lớn là loại Shahed được cho là do Iran sản xuất – cùng với 14 tên lửa đạn đạo. Ông cũng liệt kê các khu vực bị ảnh hưởng gồm Odesa, Vinnytsia, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kiev và Dnipropetrovsk.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã nhiều lần đề xuất ngừng bắn – cả toàn diện và trong không phận. nhưng những đề xuất này “đã không được phía Nga đáp lại”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới để gia tăng áp lực buộc Nga quay trở lại bàn đàm phán.

“Ukraine đang chờ đợi các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác. Chỉ những biện pháp quyết liệt nhằmvào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Nga mới đủ sức thúc đẩy một lệnh ngừng bắn”, ông nhấn mạnh.

Hải Vân/Báo Tin tức và Tin tộc
Nga tuyên bố phá hủy Patriot ở Ukraine bằng Iskander-M: Vũ khí Mỹ có 'bất khả xâm phạm'?
Nga tuyên bố phá hủy Patriot ở Ukraine bằng Iskander-M: Vũ khí Mỹ có 'bất khả xâm phạm'?

Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không Patriot trị giá 1 tỷ USD của Ukraine bằng tên lửa Iskander-M. Nếu xác thực, đây là đòn giáng mạnh vào năng lực phòng thủ của Kiev và đặt ra dấu hỏi lớn về vũ khí phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN