Nga chỉ trích tình trạng phân biệt đối với các hãng tin RT và Sputnik ở châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21/8 đã chỉ trích tình trạng phân biệt đối xử đối với các hãng tin RT và Sputnik của Nga ở châu Âu.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức đang ở thăm Moskva, Ngoại trưởng S.Lavrov cho biết, các quốc gia châu Âu đã đưa ra các hạn chế đối với kênh truyền hình RT và hãng tin Sputnik, điều đó đang vi phạm nghĩa vụ quốc tế của họ trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov nói: "Những gì đang xảy ra liên quan đến RT và Sputnik, như tôi đã nói, như việc cấm họ xuất hiện tại các cuộc họp báo, sử dụng một số chương trình trên Internet tự động chặn những bản tin mà chính quyền nước đó cho rằng không thể chấp nhận được về mặt chính trị. Đây là sự vi phạm các nghĩa vụ về quyền được tiếp cận trực tiếp thông tin của người dân". 

Ngoại trưởng Nga nêu ra một số vụ việc gần đây như việc RT và Sputnik bị từ chối đăng ký tác nghiệp tại điện Champs Elysees (Pháp), các ngân hàng Đức (Deutsche Bank và Commerzbank) đã thông báo về việc chấm dứt dịch vụ khách hàng đối với các đơn vị của RT mà không đưa ra lý do. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng truyền thông nước ngoài ở Nga không bị áp dụng các biện pháp hạn chế.

Hồng Quân (TTXVN)
Anh cấm RT và Sputnik tham gia hội nghị báo chí
Anh cấm RT và Sputnik tham gia hội nghị báo chí

Điện Kremlin ngày 9/7 chỉ trích việc các cơ quan tin tức RT và Sputnik của Nga đã bị cấm tham gia một hội nghị toàn cầu về tự do truyền thông ở thủ đô London của Anh, đồng thời cho rằng đây là một quyết định vô lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN