Nga cảnh báo hòn đảo Mỹ có thể dùng để tấn công Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Hà Lan cho phép Mỹ tự do sử dụng hòn đảo xưa là thuộc địa của nước này như một bàn đạp thực hiện các hành động gây hấn, can thiệp vào chuyện nội bộ Venezuela.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu tại Willemstad, đảo Curacao ngày 22/4/2018. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Mỹ được Hà Lan cho phép toàn quyền sử dụng hòn đảo Curacao như bước đệm cho các hoạt động can thiệp Venezuela.

Trong buổi họp báo ngày 28/3, nữ phát ngôn viên Maria Zakharova tuyên bố: “Chúng ta cần phải chú ý tới thỏa thuận ký kết giữa Hà Lan và Mỹ về việc sử dụng cơ sở hạ tầng tại đảo Curacao để phục vụ mục đích nhân đạo cho Venezuela. Đầu tiên, thỏa thuận này trông có vẻ chỉ đơn thuần là mở đường cho quan chức Mỹ tiếp cận cơ sở hạ tầng trên đảo Curacao nhằm triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, thỏa thuận không loại trừ khả năng sử dụng đảo duy nhất cho mục đích dân sự, mà còn vận chuyển những thứ khác. Và đó là những gì? Rõ ràng là hàng hóa quân sự”.

Bà Zakharova cảnh báo: “Trong bối cảnh thực tế, Hà Lan để người Mỹ thực hiện can thiệp quân sự vào Venezuela dưới danh nghĩa nhân đạo. Chúng tôi hy vọng giới chức đảo Curacao sẽ không cho phép lãnh thổ hòn đảo được sử dụng như một bàn đạp cho sự mạo hiểm của phương Tây có khả năng làm bất ổn tình hình khu vực”.

Venezuela đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 2 tháng, kể từ khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự phong là "Tổng thống lâm thời". Động thái này được Mỹ và một số đồng minh khu vực công nhận, trong khi Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác nhiều lần khẳng định ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc mọi biện pháp, kể cả phương án can thiệp quân sự, để buộc Tổng thống Maduro từ chức.

Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ đã lên án các động thái của Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ chế độ ở Venezuela.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.