Tổng thống tự xưng Venezuela không thể chứng minh nguồn gốc khoản tiền 100.000 USD

Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời, đã một mực từ chối giải thích về nguồn cung cấp 100.000 USD để ông này chi trả cho các chuyến công du nước ngoài.
Chú thích ảnh
Ông Juan Guaido. Ảnh: Reuters

Chính phủ Venezuela ngày 28/3 tuyên bố cấm ông Juan Guaido giữ chức vụ công quyền trong 15 năm. Cùng ngày, phát biểu trước những người ủng hộ, ông Guaido đã phản đối quyết định trên của Chính phủ Venezuela.

Kiểm toán trưởng quốc gia Venezuela Elvis Amoroso tuyên bố dựa trên dữ liệu tài chính, ông Guaido đã tham gia 90 chuyến công du nước ngoài với chi phí khoảng 100.000 USD. Ông Amoroso khẳng định nguồn cung cấp số tiền này chưa được làm rõ nguồn gốc.

Ngày 23/1, phát biểu tại cuộc biểu tình do phe đối lập phát động, Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát Juan Guaido đã tự tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước với tư cách là “Tổng thống lâm thời” Venezuela cho tới khi nước này thành lập một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức một cuộc bầu cử tự do.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đăng tải một đoạn tweet tuyên bố công nhận ông Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Tổng thống dân cử Venezuela Nicolás Maduro lên án hành động trên của Washington, coi đây là âm mưu kích động đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này.

Nga, Trung Quốc, Cuba, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác đã lên tiếng ủng khẳng định ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Sau khi khủng hoảng chính trị xảy ra tại Venezuela, Mỹ đã ban hành một số lệnh trừng phạt với quan chức và thực thể quốc gia này, đóng băng 7 tỷ USD tài sản thuộc công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA ở Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Ngày 7/10, hai nhà khoa học Henri Kagan (người Pháp) và Kenso Soai (người Nhật Bản) đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026 vì khám phá ra các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng, một phát hiện quan trọng cho sự phát triển của ngành dược phẩm.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.