Bị yêu cầu rút khỏi Venezuela, Nga nói Mỹ nên rút khỏi Syria trước

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tự thực hiện lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu các quốc gia khác làm điều tương tự.
Chú thích ảnh
Muốn Nga rút khỏi Venezuela thì Mỹ hãy rút quân khỏi Syria. Ảnh minh họa: Getty Images

Đây là lời đáp trả của Bộ Ngoại giao Nga khi Mỹ yêu cầu Moskva rút khỏi Venezuela.

“Trước khi họ nói đến lợi ích pháp lý của các quốc gia khác, tôi khuyên Chính phủ Mỹ thực hiện những cam kết trước đó mà nước này nói với cộng đồng quốc tế”, kênh RT dẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh đến lời hứa trước đó của Tổng thống Trump về việc rút quân khỏi Syria.

Người phát ngôn Zakharova cho rằng Mỹ đang hành động như một “chàng cao bồi ở Louvre”, làm suy yếu trật tự quốc tế với “những động thái bất thường và gây hỗn loạn”.

Trước đó, ngày 27/3, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận hai máy bay quân sự nước này chở theo các chuyên gia tới Venezuela nằm trong thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước ký kết năm 2001 và không cần sự cho phép thêm từ Quốc hội Venezuela. Hai máy bay chở theo 100 chuyên gia quân sự và hàng hóa hạ cánh tại thủ đô Caracas hôm 23/3.

Washington chỉ trích sự xuất hiện của binh sĩ Nga tại đây là một hành động “khiêu khích không cần thiết”. Tổng thống Trump cảnh báo Nga “mọi phương án đều để ngỏ” trong việc đuổi Nga ra khỏi quốc gia Nam Mỹ.

Trong nhiều tháng trở lại đây, mối đe dọa quân sự Mỹ can thiệp ngày càng lớn, đặc biệt sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido được Mỹ hậu thuẫn kêu gọi lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Về phần mình, Tổng thống Trump từng cam kết sẽ rút quân Mỹ khỏi Syria “rất sớm” và chỉ trong vòng một năm. Tháng 12 năm ngoái, Nhà Trắng thông báo quân đội bắt đầu trở về nhà. Tuy nhiên, không phải toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Syria sẽ về nước. Sau nhiều đồn đoán của truyền thông về quy mô thực sự của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Đông, tuần trước, Tổng thống Trump xác nhận sẽ có 400 binh sĩ Mỹ ở lại miền Nam Syria. Khu vực hiện có một căn cứ quân sự và trại tị nạn gây tranh cãi có tên Rukban.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).