Nga lý giải về sự xuất hiện của máy bay quân sự tại Venezuela

Nga thông báo sự xuất hiện của máy bay quân sự nước này chở các chuyên gia tới Venezuela là một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự-kỹ thuật hai nước ký năm 2001.
Chú thích ảnh
Máy bay có in quốc kỳ Nga tại Sân bay quốc tế Simon Bolivar ngày 24/3. Ảnh: Reuters/Carlos Jasso

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga tăng cường mối quan hệ với Venezuela “dựa trên quy định chặt chẽ theo Hiến pháp và luật pháp”.

Thỏa thuận này đã được cả hai nước cam kết và không “cần bất kỳ sự cho phép thêm nào từ Quốc hội Venezuela. Người phát ngôn Zakharova cũng bác bỏ cáo buộc Nga “can thiệp” công việc nội bộ của Venezuela.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn báo cáo từ trang tin theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho biết ngày 23/3, hai máy bay của Không quân Nga đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Simon Bolivar (Venezuela), chở theo một quan chức quốc phòng cấp cao và gần 100 binh sĩ Nga. Đài Sputnik dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Đại sứ quán Nga cho biết các chuyến bay chở quan chức Nga tới Venezuela nằm trong khuôn khổ các hoạt động “trao đổi tham vấn” song phương.

Ngay sau khi có thông tin về hai chuyến bay, Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) chỉ trích đó là “hành động nguy hại tới chủ quyền của Venezuela”, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng "hành động bất cẩn này làm leo thang căng thẳng” trong nước. Thậm chí, Ngoại trưởng Mike Pompeo còn yêu cầu Nga rút nhân viên quân sự khỏi Venezuela.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã thể hiện sự tức giận trên tài khoản xã hội Twitter: “Mỹ sẽ không cam chịu trước bất kỳ thế lực quân sự nước ngoài thù địch nào can thiệp vào mục tiêu dân chủ, an ninh và luật pháp mà các quốc gia Tây Bán cầu cùng chia sẻ”.

Phản ứng trước những bức xúc từ phía cố vấn Bolton, người phát ngôn Zakharova cho rằng đến hiện tại, Mỹ vẫn coi “Mỹ La tinh là một khu vực đem lại lợi ích, là ‘sân sau’ của riêng mình và có những đòi hỏi phi lý”. Bà Zakharova đồng thời lấy dẫn chứng sự hiện diện quân sự tăng cường của Mỹ tại châu Âu là minh chứng cho việc làm vô lý của nước này tại Đông Bán cầu.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.