NATO cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 5/9 khẳng định sẽ duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, dù không thể đảm bảo chắc chắn về viện trợ quân sự. 

Ông Stoltenberg cho rằng cuộc xung đột hiện nay phụ thuộc nhiều vào việc phương Tây có tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine hay không. 

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố cung cấp thêm cho Ukraine 650 tên lửa Martlet đa năng hạng nhẹ, trị giá hơn 160 triệu bảng Anh (210 triệu USD), nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Gói viện trợ mới của Anh được công bố trước thềm cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine - gồm khoảng 50 nước, tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, dự kiến diễn ra trong ngày 6/9. 

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh nước này sẽ đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đối với Ukraine. Dự kiến, lô tên lửa đầu tiên trong gói cam kết sẽ được chuyển tới Kiev vào cuối năm 2024.

Tên lửa Martlets được Tập đoàn công nghiệp quân sự Thales của Pháp sản xuất tại một cơ sở ở Belfast, Bắc Ireland. Tên lửa này có thể phóng từ đất liền, trên không, trên biển và bay từ 6 - 8 km.
Trong số các quốc gia thành viên NATO, Mỹ, Đức, Anh, Pháp hiện là 4 quốc gia cung cấp viện trợ quân sự và tài chính nhiều nhất cho Ukraine.

Trần Hải (TTXVN)
Áo mong muốn tổ chức đàm phán hoà bình Nga - Ukraine
Áo mong muốn tổ chức đàm phán hoà bình Nga - Ukraine

Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã đề nghị Vienna là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN