Nagasaki tưởng niệm 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử

Ngày 9/8, thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 74.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này cách đây 67 năm với lời kêu gọi xây dựng một nước Nhật Bản không còn nỗi lo về hạt nhân.

Ngày 9/8, thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 74.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này cách đây 67 năm với lời kêu gọi xây dựng một nước Nhật Bản không còn nỗi lo về hạt nhân.

Nagasaki tưởng niệm 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử ảnh 1

Chim bồ câu- biểu tượng của hòa bình bay trên Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima trong lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử hôm 6/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Tomihisa Taue cam kết ủng hộ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ phóng xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đồng thời kêu gọi chính quyền trung ương "đề ra các mục tiêu chính sách năng lượng mới nhằm xây dựng một nước Nhật Bản không còn nỗi lo về hạt nhân".

Lễ tưởng niệm được tổ chức gần địa điểm xảy ra vụ ném bom nguyên tử ngày 9/8/1945, chỉ vài ngày trước khi Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. Quả bom này có sức công phá lớn hơn nhiều so với quả bom ném xuống thành phố Hiroshima trước đó 3 ngày và làm 14.000 người thiệt mạng.

Ngày 6/8 vừa qua, một buổi lễ tương tự cũng đã được tổ chức tại Công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người, trong đó có các đại diện ngoại giao đến từ 71 quốc gia. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cam kết chính phủ sẽ tiếp tục kêu gọi hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các nạn nhân bom nguyên tử vượt qua nỗi đau này. Ông cũng khẳng định Nhật Bản sẽ đi đầu trong nỗ lực quốc tế nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê, tính tới tháng 3/2012, số nạn nhân bom nguyên tử còn sống tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki là 210.830 người.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Nguy cơ AI xâm phạm bản quyền âm nhạc trên toàn thế giới

Nguy cơ AI xâm phạm bản quyền âm nhạc trên toàn thế giới

Ngành công nghiệp âm nhạc Australia cảnh báo việc nới lỏng các quy định bảo vệ bản quyền có thể cho phép các công ty công nghệ như OpenAI và Anthropic sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) mà không cần xin phép, đe dọa quyền lợi của các nhạc sĩ, nhà văn và những người sáng tạo trên toàn thế giới.

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, trong đó có việc thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm chủng.