Một tòa nhà tại Beirut, Liban bị trúng không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng tin Al Jazeera của Qatar hôm 10/2 cho biết cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Jood SARL vào danh sách đen, cho rằng công ty này giúp chuyển đổi “dự trữ vàng của Hezbollah thành các nguồn tiền có thể sử dụng”, nhằm duy trì nỗ lực tái thiết lực lượng.
Theo Al Jazeera, các biện pháp trừng phạt được ban hành trong bối cảnh giá vàng thế giới đã đạt mức cao kỷ lục, vượt 5.000 USD/ounce.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Jood SARL hoạt động dưới sự bảo trợ của al-Qard al-Hassan (AQAH), một thực thể có liên hệ với Hezbollah đã bị trừng phạt trước đó, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính tại Liban.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, “sau khi gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn tài trợ trong suốt đầu năm 2025, Hezbollah đã chỉ đạo AQAH … bảo đảm cho nhóm khủng bố này tiếp tục có dòng tiền mặt. Các quan chức cấp cao của al-Qard al-Hassan đã thiết lập một chuỗi công ty để giao dịch vàng tại Liban và có khả năng ở nước ngoài”.
Cũng trong ngày 10/2, Bộ Tài chính Mỹ còn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và công ty vận tải mà họ cho là giúp tạo doanh thu cho Hezbollah.
Các biện pháp này phong tỏa tài sản của các công ty đó tại Mỹ và nhìn chung khiến công dân cũng như doanh nghiệp Mỹ không được phép tiến hành các giao dịch tài chính với họ.
Về phần mình, Hezbollah từ lâu đã bác bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, cho rằng chúng góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế tại Lebanon và chủ yếu gây tổn hại cho dân thường.
Hezbollah cũng đã bác bỏ các lời kêu gọi từ bỏ vũ khí, bao gồm yêu cầu từ chính phủ Liban, lập luận rằng họ có quyền kháng cự cái mà họ mô tả là chủ nghĩa “bành trướng” của Israel.