Mỹ cấm các hãng hàng không nước này hoạt động tại Haiti

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 12/11 thông báo cấm tất cả các hãng hàng không của nước này hoạt động tại Haiti trong 30 ngày sau khi 2 chiếc máy bay thương mại bị bắn 1 ngày trước đó.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Spirit Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh
tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo, FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân sự của Mỹ trên lãnh thổ và không phận của Haiti dưới độ cao 3.048 m trong 30 ngày.

Cùng ngày, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tất cả các chuyến bay của LHQ đến Haiti cũng đã bị đình chỉ.

Trước đó 1 ngày, máy bay của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đã bị trúng đạn khi đang hạ cánh ở sân bay quốc tế ở thủ đô Port-au-Prince. Chiếc máy bay, khởi hành từ Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ) đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Santiago, Cộng hòa Dominicana. Theo hãng hàng không Spirit Airlines, 1 tiếp viên hàng không bị thương nhẹ và các hành khách đều an toàn. Cùng ngày, máy bay của hãng hàng không JetBlue Airways, trở về từ Port-au-Prince, được phát hiện có dấu hiệu bị đạn bắn sau khi hạ cánh xuống New York.

Tháng 10 vừa qua, các thành viên băng nhóm tội phạm đã nổ súng vào 1 trực thăng của LHQ, khiến một số hãng hàng không phải tạm thời hủy chuyến bay đến quốc gia Caribe này. Việc tất cả chuyến bay của LHQ bị đình chỉ đã hạn chế hoạt động đi lại của nhân viên, cũng như công tác hỗ trợ nhân đạo. Theo đó, việc chuyển giao 20 xe tải thực phẩm và vật tư y tế đến miền Nam Haiti cũng bị hoãn lại.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, các nhóm vũ trang tại Haiti đang hoành hành trên đường phố ở thủ đô Port-au-Prince, với ít nhất 20 vụ đụng độ vũ trang được báo cáo, nhiều chốt chặn được dựng lên, hạn chế việc di chuyển trên khắp thành phố. Sân bay quốc tế Toussaint Louverture ở Port-au-Prince đã đóng cửa cho đến ngày 18/11. Cảng biển vẫn mở, nhưng hiện không thể tiếp cận cảng bằng đường bộ.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ cảnh báo tình trạng bạo lực leo thang tại Haiti đang làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã tồi tệ tại đây. Thống kê cho thấy từ ngày 17/10, hơn 4.200 người đã phải rời bỏ nhà cửa và nhiều người đang lánh nạn tại các trường học, nhà thờ và trung tâm y tế. Tình trạng bạo lực đã khiến khoảng 700.000 người phải di dời và hơn 5 triệu người đối mặt với nạn đói. Hiện tất cả  trường học ở thủ đô Port-au-Prince  đã đóng cửa. Bạo lực cũng khiến các hoạt động cung cấp tiền mặt cho 1.000 người phải hủy bỏ.

Trước thực trạng trên, LHQ kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực leo thang tại Haiti, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo được duy trì bền vững cũng như bảo vệ người dân.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì thông qua Qatar.