Máy bay Boeing ở Hà Lan bị cháy động cơ, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư

Giới chức hàng không Hà Lan đang điều tra về việc một máy bay chở hàng loại Boeing 747 bị rơi các mảnh kim loại ngay sau khi cất cánh khiến 2 người bị thương.
Chú thích ảnh
Một mảnh kim loại găm vào nóc xe ô tô tại Meerssen, Hà Lan. Ảnh: RT

Kênh truyền hình RT đưa tin sự cố này xảy ra trùng thời điểm với vụ cháy và rơi mảnh động cơ của một chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) tại thành phố Denver ngày 20/2. 

Theo đó cùng ngày, một bên động cơ của chiếc 747-400 được cho là đã bốc cháy sau khi cất cánh từ sân bay Maastricht-Aachen. Các quan chức hàng không Hà Lan cho biết chiếc máy bay chở hàng này đã bắt đầu rơi các mảnh kim loại khi bay qua một khu dân cư gần sân bay. 

Truyền thông địa phương đã công bố tấm hình cho thấy một miếng kim loại lớn của máy bay cắm chặt vào nóc của một chiếc ô tô. Chiếc máy bay này đang trên đường đến New York, song đã phải chuyển hướng đến Liege, Bỉ, và hạ cánh an toàn. 

Ủy ban An toàn Hà Lan cho biết đã tiến hành một cuộc điều tra về sự cố hàng không kể trên. Sau khi động cơ trục trặc, các mảnh kim loại đã rơi xuống khu vực Meerssen khiến 2 người bị thương nhẹ, cũng như làm hư hại một số ô tô và nhà cửa. (Xem video hiện trường vụ rơi mảnh vỡ máy bay tại Meerssen. Nguồn: CNN)

Vụ tai nạn xảy ra cùng ngày với sự cố của một chiếc Boeing 777 thuộc hãng United Airlines, đang bay từ Denver đến Honolulu, thì bị nổ động cơ bên phải và làm rơi các mảnh vỡ xuống khu vực dân cư bên dưới. Chiếc máy bay chở 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn, không ai bị thương.

Ngay sau sự cố, hãng hàng không United Airlines ra thông báo nêu rõ hãng sẽ tạm dừng khai thác ngay lập tức tất cả 24 máy bay Boeing 777 sử dụng loại động cơ PW4000. Ngày 21/2, Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết sẽ ban hành một chỉ thị khẩn cấp, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra các máy bay cùng dòng. 

Trước sự cố trên, hai hãng hàng không Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) đã dừng bay 32 chiếc máy bay sử dụng loại động cơ trên, trong đó JAL dừng bay 13 chiếc và ANA dừng bay 19 chiếc. Kết quả là một chuyến bay của JAL từ Naha đi Haneda đã bị hủy bỏ.

Hãng Reuters đưa tin sau khi ghi nhận sự việc một máy bay 777-200 bị cháy động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Denver hôm 20/2, Nhật Bản là quốc gia mới nhất ra quyết định tạm thời đình bay máy bay Boeing 777. 

Cơ quan quản lý hàng không của Nhật Bản đã nhanh chóng yêu cầu hai hãng Japan Airlines và All Nippon Airways tạm ngừng hoạt động đối với các máy bay Boeing 777 sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW4000, trong khi xem xét có nên thực hiện các biện pháp bổ sung hay không. Hiện All Nippon Airways khai thác 19 chiếc và Japan Airlines khai thác 13 chiếc Boeing 777.

Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết ngày 4/12/2020, một chuyến bay của Japan Airlines từ Naha đến Tokyo đã phải quay đầu đột ngột vì trục trặc động cơ trái. Chiếc máy bay đó có cùng thâm niên 26 năm hoạt động với chiếc United Airlines vừa gặp sự cố cháy động cơ. 

Ngày 21/2, Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã ra chỉ thị về máy bay Boeing 777, đồng thời yêu cầu kiểm tra ngay lập tức hoặc tăng cường kiểm tra đối với dòng máy bay chở khách này .

Hai hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc là Korean Air Lines và Asiana Airlines ngày 22/2 cho biết cũng sẽ ngừng sử dụng toàn bộ máy bay chở khách Boeing 777 sau khi xảy ra một sự cố lỗi động cơ gần đây tại Mỹ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế thế giới bắt đầu 'dè chừng' Mỹ

Vị thế của Mỹ với tư cách điểm đến an toàn của dòng vốn toàn cầu đang xuất hiện những dấu hiệu thay đổi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng nợ công và sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Báo cáo do các tổ chức Bain & Company (Mỹ), DBS Bank và Vriens & Partners (Singapore) công bố ngày 16/9 nhận định rằng 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có thể sẽ đạt tăng trưởng trung bình 4,8%/năm trong giai đoạn 2026-2035.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

5 điểm đáng chú ý trong Thông điệp Liên minh châu Âu

Đề xuất quy chế thành viên liên kết cho Canada, tăng khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, đối phó các cuộc tấn công hỗn hợp, bảo vệ trẻ em trên môi trường số và tăng cường kiểm soát biên giới là những trọng tâm trong Thông điệp Liên minh châu Âu năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 theo lời mời của Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiều 16/9 tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.