Lũ lụt và lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại Malaysia, Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 27/11, Trung tâm Chỉ huy ứng phó thảm họa quốc gia (NDCC) Malaysia cho biết lũ lụt đã khiến gần 29.500 người phải sơ tán trên cả nước. Hiện có 214 trung tâm cứu trợ lũ lụt đang cung cấp nơi tránh trú an toàn.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt tại bang Johor, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

NDCC nêu rõ lũ lụt đã ảnh hưởng đến các bang ở Malaysia bán đảo gồm Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor và Pahang. Số người bị ảnh hưởng đã tăng lên 30.056 người. Trong đó, bang Kelantan ghi nhận số người sơ tán cao nhất là 10.580 người. Bang này cũng ghi nhận 1 cụ bà 70 tuổi tử vong do bị nước cuốn trôi cùng xe ô tô. 

Cục Thoát nước và thủy lợi (JPS) cho biết mực nước sông Golok - biên giới giữa Malaysia và Thái Lan - ở bang Kelantan đang ở ngưỡng cảnh báo, có nơi vượt mức nguy hiểm.

Trong khi đó, tại bang Sabah ở Đông Malaysia đã xảy ra 2 vụ lở đất ở thủ phủ Kota Kinabalu sau trận mưa lớn kéo dài.

Theo New Straits Times ngày 26/11, Malaysia đang bước vào đợt đầu tiên của gió mùa Đông Bắc 2025-2026. Người dân cần chuẩn bị ứng phó với nhiều đợt mưa lớn trong những tháng tới.

Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa, cứu nạn (FRD) Malaysia, ông Nor Hisham Mohamad, cho biết thời tiết hiện tại đang ảnh hưởng đến các bang ven biển phía Đông, đánh dấu sự khởi đầu của những đợt mưa lớn do gió mùa, dự kiến kéo dài đến đầu năm sau và người dân cần chuẩn bị ứng phó với nhiều đợt mưa lớn tiếp theo.

Giám đốc Nor Hisham nhấn mạnh thêm rằng tất cả phương tiện cứu hỏa và cứu nạn trên toàn quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Việc kiểm tra thiết bị được thực hiện 2 lần/ngày, bao gồm cả động cơ thuyền, cưa máy và máy phát điện. Tất cả nhân viên đều được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), bao gồm áo phao và đèn pin cho các hoạt động ban đêm có nguy cơ cao. Các trạm cứu hỏa địa phương cũng đã hoàn thành việc lập bản đồ mặt đất để xác định các tuyến đường tiếp cận thay thế đến các làng mạc trong vùng sâu, vùng xa trong trường hợp các tuyến đường chính bị ngập.

Ở cấp vùng, việc huy động liên trạm sẽ được kích hoạt nếu có trạm nào bị quá tải công việc; các nguồn cung cấp hậu cần bổ sung sẽ được tập trung tại các trung tâm cấp vùng để phân phối lại nhanh chóng. Liên lạc vô tuyến được đảm bảo thông qua Mạng lưới Vô tuyến tích hợp chính phủ (GIRN). Mạng này hoạt động ngay cả khi mạng di động bị lỗi trong thời gian lũ lụt, đảm bảo các hướng dẫn từ cấp khu vực được truyền tải rõ ràng đến các đài địa phương trong cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

* Tại Indonesia, tính đến ngày 27/11, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất ở nhiều huyện và thành phố trên khắp tỉnh Bắc Sumatra đã tăng lên 29. Trong khi đó, 67 người bị thương và 9 người khác vẫn đang mất tích. 

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Padang Pariaman, Tây Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Sri Wahyuni Pancasilawati, người đứng đầu Bộ phận xử lý khẩn cấp, thiết bị và hậu cần tại Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Thảm họa tỉnh, cho biết con số thương vong có thể tăng lên vì việc đánh giá rủi ro vẫn đang được tiến hành.

Theo bà Pancasilawati, thống kê ban đầu cho thấy lũ quét và sạt lở đất đã phá hủy hơn 400 ngôi nhà, nhiều cầu và các cơ sở hạ tầng công cộng. Hơn 7.000 cư dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các huyện Mandailing Natal, South Tapanuli và North Tapanuli.

* Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cùng ngày, Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo về một đợt thời tiết lạnh với gió mạnh và sóng lớn tại Thái Lan, trong bối cảnh cơn bão Koto đang mạnh lên ở Biển Đông và hướng về phía Việt Nam.

Hồi 10h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (của Việt Nam) khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến Thái Lan, nhưng cơn bão này sẽ khiến gió Đông Bắc mạnh lên ở thượng nguồn Thái Lan.

TMD cũng cho biết một hệ thống áp cao mạnh từ Trung Quốc đang lan rộng vào thượng nguồn Thái Lan, thượng nguồn Nam Thái Lan và Biển Đông. Khu vực Đông Bắc sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm 4-7°C, trong khi Bắc Thái Lan, Trung Thái Lan, Đông Thái Lan và Bangkok, bao gồm cả vùng lân cận, cũng như thượng nguồn Nam Thái Lan, sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm 2-4°C.

TMD khuyến cáo người dân ở vùng thượng nguồn nên đề phòng thời tiết thay đổi và cảnh giác với nguy cơ hỏa hoạn do không khí khô. Cơ quan giao thông vận tải cũng đã cảnh báo về tầm nhìn kém, khuyến cáo các phương tiện lái xe thận trọng. Trong khi đó, tất cả các tàu thuyền được khuyến cáo thận trọng và tránh di chuyển qua những khu vực có dông bão ở cả Vịnh Thái Lan và ngoài khơi Biển Andama.

Viên Luyến - Đỗ Sinh - Minh Tâm (TTXVN)
Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt tại miền Nam
Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt tại miền Nam

Ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla do lũ lụt nghiêm trọng tàn phá khu vực miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN