Lở đất tại Indonesia, ít nhất 4 người thiệt mạng

Ngày 15/2, giới chức Indonesia cho biết một vụ lở đất do mưa lớn gây ra đã làm sập vài ngôi nhà ở tỉnh Đông Java ở nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người mất tích.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ lở đất ở làng Cihanjuang, Tây Java, Indonesia ngày 10/1/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Vụ lở đất xảy ra vào tối ngày 14/2 tại một vùng nông thôn ở Đông Java. Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân và vẫn đang tìm kiếm 14 người mất tích khác. Lở đất cũng làm hư hại nghiêm trọng 8 ngôi nhà khác. 

Mưa lớn cũng khiến mực nước sông dâng cao tràn bờ và gây ngập thị trấn Pasuruan ở tỉnh này, buộc hơn 350 người phải đi sơ tán. 

Các trận lũ quét và lở đất gây chết người thường hay xảy ra ở Indonesia vào mùa mưa. Hồi tháng 1/2021, một loạt các trận lũ lớn ở tỉnh Nam Kalimantan của nước này đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và trên 60.000 người phải đi sơ tán. 

Minh Châu (TTXVN)
Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì lở đất ở Indonesia
Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì lở đất ở Indonesia

Ngày 10/1, Ủy ban Xử lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong các vụ lở đất do mưa lớn xảy ra tại tỉnh Tây Java.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN