Libya chưa thể ấn định thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống

Ngày 27/12, Quốc hội Libya đã từ chối ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vốn dự kiến diễn ra vào tuần trước.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Libya tại Sirte ngày 9/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia cấp cao (HNEC) của Libya đã trình bày báo cáo nhấn mạnh rằng sẽ rất rủi ro nếu ấn định thời điểm mới tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào giai đoạn này. HNEC khuyến nghị đặt ra "một lộ trình mới, thực tế và có thể áp dụng, với các giai đoạn được xác định, thay vì chọn ra ngày mới và lặp lại các sai lầm tương tự”.

Báo cáo, do Chủ tịch Ủy ban Al-Haid al-Sghayer trình bày trước các thành viên Quốc hội, cũng đề xuất thành lập một ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới, đồng thời kêu gọi cải tổ chính phủ của Thủ tướng lâm thời Abdulhamid Dbeibah. Quốc hội Libya vẫn chưa tranh luận về các đề xuất trên.

Ngay trước khi diễn ra cuộc họp, Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) Stephanie Williams đã kêu gọi Quốc hội "thực hiện trách nhiệm quốc gia của mình" và khẩn trương giải quyết các khuyến nghị từ HNEC để thúc đẩy tiến trình bầu cử. Trong tuyên bố chung vào ngày 24/12, 5 quốc gia phương Tây gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức và Italy đã kêu gọi Quốc hội Libya sớm ấn định một mốc thời gian mới tổ chức cuộc bầu cử.

Trước đó, HNEC đã công bố đề xuất hoãn cuộc bầu cử tổng thống tới cuối tháng 1/2022, thay vì ngày 24/12 năm nay. Sau đó, Quốc hội Libya đã thành lập một ủy ban để soạn thảo một lộ trình sau ngày 24/12, với mục tiêu xem xét một số đề xuất nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến sự đổ vỡ của kế hoạch tổ chức bầu cử đúng thời hạn, bên cạnh việc xác định tương lai của chính phủ lâm thời hiện nay.

Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội là một phần của lộ trình hòa bình được Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya (LPDF) thông qua, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc với mục tiêu mang lại sự ổn định cho Libya sau nhiều năm bất ổn chính trị và an ninh.

Libya rơi vào hỗn loạn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Kadhafi vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này đã trải qua một năm tương đối hòa bình sau khi các phe phái chính trị ở miền Đông và miền Tây đạt được một lệnh ngừng bắn vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng bạo lực có thể dễ dàng bùng phát trở lại do những bất đồng liên quan đến các cuộc bầu cử.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

Cục Công viên Quốc gia Mỹ vừa ban hành quy định mới cho phép thợ săn tại một số khu vực đất công ở bang Alaska sử dụng thực phẩm của con người như bánh mỳ ngọt ngâm mỡ lợn muối để dụ gấu trước khi bắn ở khoảng cách gần.

Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.

Phóng viên Mỹ bị đánh trọng thương tại Bờ Tây

Phóng viên Mỹ bị đánh trọng thương tại Bờ Tây

Ngày 17/10, nữ phóng viên ảnh Heidi Levine của báo The Washington Post đã trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Beilinson ở Israel sau khi bị những người định cư Israel hành hung nghiêm trọng trong lúc tác nghiệp tại khu Bờ Tây.