LHQ: Hơn 650 triệu người trên thế giới sống trong cảnh thiếu điện

Ngày 24/6, Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho thấy trên thế giới vẫn còn khoảng 655 triệu người - tương đương 8% dân số toàn cầu – đang phải sống trong cảnh không có điện sinh hoạt, trong đó đa số tập trung tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara.

Chú thích ảnh
Đường phố chìm trong bóng tối do mất điện tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 6/1/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo bản cập nhật về tiến độ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 7 (SDG 7) có tên "Báo cáo tiến trình năng lượng", bên cạnh số người thiếu điện sinh hoạt, còn có 1,8 tỷ người trên thế giới đang phải sử dụng các loại nhiên liệu và công nghệ gây ô nhiễm để nấu ăn hàng ngày và điều này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Khu vực phía Nam sa mạc Sahara chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hơn 560 triệu người thiếu điện và 970 triệu người không được tiếp cận nguồn năng lượng sạch để nấu nướng. Báo cáo nhấn mạnh, tốc độ phủ lưới điện tại khu vực này cần phải tăng gấp 3 lần mới có thể hoàn thành mục tiêu tiếp cận năng lượng cho tất cả người dân vào năm 2030.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, nghiên cứu cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực năng lượng bền vững trên thế giới. Điển hình là việc năng lượng tái tạo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hiện chiếm hơn 30% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu.

Tuy nhiên, LHQ cảnh báo nếu không có các hành động khẩn cấp và quyết liệt hơn, thế giới sẽ lỡ hẹn với các mục tiêu của SDG 7 về đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Đặc biệt, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay dự kiến sẽ tiếp tục gây tác động sâu rộng đến thị trường năng lượng và nền kinh tế vĩ mô.

Do đó, việc đưa ra các chính sách rõ ràng và thực thi nhất quán là yếu tố then chốt để các quốc gia đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, từ đó nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung dầu mỏ toàn cầu.

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, ông Li Junhua, nhấn mạnh cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại chính là thời cơ để các nước tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng sạch nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Để hiện thực hóa điều này, thế giới cần tăng cường nguồn lực hỗ trợ và đầu tư một cách khẩn trương và với quyết tâm cao hơn.

Trang Nhung (TTXVN)
Thiệt hại cấp số nhân do khủng hoảng thiếu điện ở Ecuador
Thiệt hại cấp số nhân do khủng hoảng thiếu điện ở Ecuador

Ngày 14/10, Bộ trưởng Năng lượng Ecuador Ines Manzano thông báo nước này sẽ tiếp tục cắt điện cho đến cuối năm do tình trạng hạn hán gây thiếu điện trầm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN