Lật tàu chở hàng ngoài khơi Nhật Bản khiến 2 người mất tích 

Theo hãng tin Kyodo, ngày 25/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết một tàu chở hàng đã bị lật ngoài khơi tỉnh Wakayama, phía Tây Nhật Bản, sau khi va chạm với một tàu hàng khác.

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng Izumi Maru bị lật ngoài khơi tỉnh Wakayama, Nhật Bản, ngày 25/8/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vụ việc xảy ra đêm 24/8, khiến 5 thành viên thủy thủ đoàn rơi xuống biển, trong đó 3 người đã được cứu và 2 người vẫn mất tích.

Chiếc tàu gặp nạn nói trên là tàu Izumi Maru thuộc sở hữu của công ty Izumikaiun có trụ sở tại Tokyo.

JCG và Izumikaiun xác nhận 3 thuyền viên của tàu Izumi Maru đã được cứu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích, trong đó có thuyền trưởng ở độ tuổi 50.

Vào khoảng 23h40 đêm 24/8 theo giờ địa phương, một tàu chở hàng tải trọng 9.940 tấn đăng ký ở Liberia đã liên lạc tới đường dây khẩn cấp, thông báo sự cố va chạm với tàu Izumi Maru ngoài khơi tỉnh Wakayama. Tất cả 18 thuyền viên trên con tàu 9.940 tấn này đều an toàn. Vụ va chạm xảy ra cách thành phố Hidaka của tỉnh Wakayama khoảng 15 km về phía Tây Bắc, dù tầm nhìn trong khu vực tương đối tốt. Tàu Izumi Maru chở khoảng 1.100 tấn phế liệu kim loại đang trong hành trình từ tỉnh Chiba đến tỉnh Okinawa.

Minh Tâm (TTXVN)
Vụ cháy tàu chở hàng ở Hà Lan: Vẫn chưa khống chế được ngọn lửa
Vụ cháy tàu chở hàng ở Hà Lan: Vẫn chưa khống chế được ngọn lửa

Sau nhiều ngày và rất nhiều nỗ lực, tối muộn ngày 28/7, các lực lượng cứu hộ Hà Lan đã có thể lên được tàu chở hàng bốc cháy ở ngoài khơi nước này. Tuy vậy, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và vẫn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa các khu bảo tồn tự nhiên gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN