Xung đột Israel - Hamas:

Lãnh đạo Ai Cập, Brazil kêu gọi ngừng bắn ngay lập tại tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/2, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Brazil Lula da Silva, quan chức đang ở thăm Cairo, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo tới người dân ở vùng lãnh thổ này và thả những người bị bắt giữ ở cả hai bên trong cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 14/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Phủ Tổng thống Ittihadiya ở thủ đô Cairo, Tổng thống El-Sisi ca ngợi Brazil là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước Palestine. Hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm một giải pháp chính trị thời hậu chiến cho sự nghiệp của người Palestine để thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới xác định ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tổng thống Lula da Silva lưu ý cuộc chiến ở Gaza là chưa từng có ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử thế giới, đồng thời nhấn mạnh Liên hợp quốc (LHQ) hiện không có đủ sức mạnh để ngăn chặn cuộc xung đột ở Gaza. Ông kêu gọi bãi bỏ quyền phủ quyết được một số nước trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sử dụng để tạo điều kiện cho LHQ thực hiện trách nhiệm của tổ chức trong việc ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza. 

Tổng thống Brazil cho rằng HĐBA LHQ cần phải có đại diện từ châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời kêu gọi các thành viên HĐBA LHQ bảo vệ hòa bình quốc tế thay vì chiến tranh. Ông Lula da Silva cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Ông khẳng định hòa bình trong khu vực chỉ có thể đạt được với việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.