Lần đầu tiên Namibia phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở chim cánh cụt

Bộ Nông nghiệp Namibia ngày 13/2 thông báo vừa phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở chim cánh cụt. Đây là lần đầu tiên chủng cúm nguy hiểm này được phát hiện tại quốc gia miền Nam châu Phi này.
Chú thích ảnh
Đàn chim cánh cụt. Ảnh minh họa: polarsteps.com

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, virus cúm gia cầm H5N8 xuất hiện ở đàn chim cánh cụt tại đảo Halifax, cách bờ biển miền Nam Namibia chỉ 100 m. Tính đến nay, hơn 200 cá thể chim cánh cụt đã chết trong tổng số khoảng 7.000 con hiện đang sinh sống trên đảo.

Trong thông báo đưa ra cùng ngày, Bộ Nông nghiệp Namibia khẳng định hiện vẫn chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy virus cúm H5N8 lây sang các loài chim hoang dã khác trên đảo. Toàn bộ số chim cánh cụt bị chết do cúm đã được tiêu hủy và chôn ngay trên đảo. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Namibia cũng đưa ra thông báo khẩn yêu cầu toàn thể người dân nước này, đặc biệt là nông dân, cần đến ngay các cơ sở thú y gần nhất để báo cáo trong trường hợp phát hiện dấu hiệu cúm H5N8 ở chim và gia cầm. Hiện Namibia cấm lưu hành các loại vaccine chống mầm bệnh cúm H5N8.

H5N8 là chủng virus có khả năng lây nhiễm cao ở gia cầm, nhưng chưa bao giờ ghi nhận trường hợp lây nhiễm sang người. Chủng virus này được phát hiện tại một số nước Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2014 và được cho là lây lan từ các loài chim hoang dã sang gia cầm. Năm 2017, Pháp – quốc gia xuất khẩu thịt gia cầm lớn nhất EU, buộc phải áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và cấm chế biến thịt vịt và ngỗng trong một thời gian ở 17 vùng chăn nuôi chủ chốt của nước này để ngăn chặn dịch cúm H5N8 bùng phát.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba nỗ lực đưa học sinh tới trường bất chấp nhiều trở ngại

Cuba nỗ lực đưa học sinh tới trường bất chấp nhiều trở ngại

Bộ trưởng Giáo dục Cuba Naima Ariatne Trujillo Barreto cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm giúp học sinh tới trường “nhiều nhất có thể” trong thời gian tới, trong bối cảnh các lệnh phong tỏa siết chặt đối với đảo quốc Caribe đang khiến việc dạy và học tại trường ngày càng đối mặt với nhiều thách thức.

Một trạm trung chuyển khí đốt tại Werne, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN (Không được phép chia sẻ, sử dụng bởi bên thứ ba)

Mùa đông khắc nghiệt có thể khiến EU thiếu tới 15% khí đốt

Liên minh châu Âu (EU) có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt khí đốt tương đương 12-15% nhu cầu nếu mùa đông năm nay xuất hiện các đợt rét nghiêm trọng, trong bối cảnh lượng khí dự trữ của khối đang ở mức thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.