Khoảng 27.000 người dân có thể đã bị mắc COVID-19 tại bang Geneva, Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, kết quả ban đầu từ xét nghiệm kháng thể huyết thanh học ở bang Geneva đã ước tính rằng hơn 5% dân số Geneva - khoảng 27.000 người - có thể đã bị nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

Con số này cao hơn nhiều so với ước tính của chính phủ đối với bang Geneva, khoảng 4.900 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tính đến ngày 24/4.   

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả nghiên cứu được  Bệnh viện Đại học Geneva công bố dựa trên các mẫu máu lấy từ 760 người ở Geneva - một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 tại Thụy Sĩ. Các xét nghiệm huyết thanh học đã được sử dụng để phát hiện kháng thể loại G, được định hướng chống lại mầm bệnh. Xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của kháng thể trong máu, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng điều này không xác định liệu người đó có bất kỳ khả năng miễn dịch chống lại virus hay không.

Số người nhiễm bệnh trên thực tế cao hơn nhiều so với con số dương tính được thông báo qua xét nghiệm tìm virus (không phải kháng thể) chủ yếu tập trung vào những người có triệu chứng hoặc những người trong nhóm có nguy cơ mắc bệnh  cao.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng điều này vẫn còn xa so với những gì họ đã hy vọng để đạt được miễn dịch cộng đồng, theo đó một phần đáng kể dân số (lên tới 70%) miễn nhiễm.

Tố Uyên (TTXVN)
Thụy Sĩ phát triển cảm biến sinh học phát hiện virus SARS-CoV-2 trong không khí
Thụy Sĩ phát triển cảm biến sinh học phát hiện virus SARS-CoV-2 trong không khí

Một nhóm nhà khoa học ở Thụy Sĩ đã phát triển thành công một cảm biến sinh học không những có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà còn có thể theo dõi chủng virus nguy hiểm này trong không khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN