Italy được EU giải ngân 21 tỷ euro

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13/4 cho biết Italy đang được giải ngân đợt quỹ đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) cho Kế hoạch phục hồi và chống đỡ quốc gia (NRRP) sau đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch EC viết: “Tin tốt lành cho Italy. Khoản giải ngân đầu tiên trong Quỹ phục hồi hậu đại dịch NextGenerationEU trị giá 21 tỷ euro dành cho Italy đang được thực hiện. Chương trình NextGenerationEU là cơ hội của một thế hệ”.

Theo chương trình NextGenerationEU, lần đầu tiên các thành viên EU đi vay lẫn nhau, Italy đang nhận được khoản tiền lớn nhất trong quỹ khổng lồ nhằm hồi sinh các nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. “Đất nước hình chiếc ủng” đang thực hiện những cải cách quan trọng để đổi lấy tiền hỗ trợ, trong đó có chính sách cắt giảm tệ quan liêu và đẩy nhanh tốc độ xử lý của hệ thống tư pháp, giúp môi trường kinh doanh của Italy trở nên hấp dẫn hơn.

Hồi cuối năm ngoái, Tuần báo The Economist đã bình chọn Italy là “Quốc gia của năm” trong năm 2021. Thành tích đáng khen ngợi dành cho Italy vì chính sách của nước này, bao gồm kết quả hồi phục kinh tế và chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 với tỷ lệ “cao nhất châu Âu”.

Đầu tháng 12/2021, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã nâng cấp xếp hạng nhà phát hành ngoại tệ dài hạn (IDR) của Italy từ mức BBB trừ lên mức BBB với đánh giá triển vọng ổn định.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.