Ít nhất 11 người mất tích trong vụ chìm tàu cá ngoài khơi Ghana

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/5, chính quyền Ghana thông báo ít nhất 11 người mất tích sau khi một tàu đánh cá bị chìm ngoài khơi bờ biển Ghana hồi cuối tuần trước.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: iStock

Cụ thể, tàu "MV Comforter II" của Ghana do một công ty Trung Quốc vận hành, bị chìm trong cơn bão cách Takoradi, cảng lớn thứ hai của Ghana, khoảng 180 km. Đại diện Bộ Ngư nghiệp Ghana cho biết có tất cả 26 ngư dân có mặt trên tàu khi xảy ra sự cố. Cho đến nay, các nhà chức trách đã cứu được 15 người và 11 người vẫn đang mất tích. Một số người sống sót bị chấn thương nhẹ. 

Các đội cứu hộ do hải quân dẫn đầu vẫn đang thực hiện việc tìm kiếm những người mất tích, gồm 10 người Ghana và 1 người Trung Quốc. Theo lời kể của những người được cứu sống, tàu gặp nạn khi cả đoàn đang đánh cá giữa cơn bão. Chiếc thuyền đã bị lật khi các thành viên trên tàu cố gắng đưa một mẻ lưới cá đánh bắt lên tàu trong lúc trời mưa rất to.

Tại Ghana, tàu thuyền nước ngoài phải đăng ký cờ địa phương và tiếp cận vùng biển của nước này với giấy phép của địa phương.

Trung Khánh  (TTXVN)
Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích
Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích

Ngày 5/5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã mở rộng phạm vi tìm kiếm 12 người mất tích trong vụ tàu du lịch Kazu I bị chìm ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko ngày 23/4, tới đảo Kunashiri ngoài khơi Hokkaido do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN