Hãng hàng không lớn thứ hai Iran bị tấn công mạng

Hãng hàng không lớn thứ hai của Iran, Mahan Air, đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng ngày 21/11. 

Trong thông báo, Mahan Air cho biết hệ thống máy tính của hãng một lần nữa phải hứng chịu tấn công mạng. Trước đó, Mahan Air đã nhiều lần bị tin tặc "ghé thăm" do hãng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành hàng không Iran. 

Thông báo cho hay tất cả các chuyến bay của Mahan Air vẫn diễn ra đúng lịch trình nhưng trang web của hãng đã tạm ngừng hoạt động. Theo người phát ngôn của Mahan Air, Amir-Hossein Zolanvari, lực lượng an ninh mạng của hãng đang nỗ lực khắc phục sự cố. 

Mahan Air là hãng hàng không tư nhân có trụ sở ở thủ đô Tehran của Iran và là hãng hàng không lớn thứ hai nước này, sau hãng hàng không quốc gia Iran Air. Mahan Air nằm trong danh sách các công ty Iran bị Mỹ áp đặt trừng phạt kể từ năm 2011. Ngoài các chặng bay ở trong nước, hãng hàng không này còn khai thác các điểm đến ở châu Âu và châu Á.

Phan An  (TTXVN)
Mỹ và Israel lập đội đặc nhiệm chung đối phó với tấn công mạng đòi tiền chuộc
Mỹ và Israel lập đội đặc nhiệm chung đối phó với tấn công mạng đòi tiền chuộc

Các cơ quan chức năng của Mỹ và Israel đã nhất trí thành lập một đơn vị đặc nhiệm chung chống nạn tấn công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc (ransomware).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN