Dự án điện gió ngoài khơi xa nhất Trung Quốc đang được thi công, nằm ở vùng biển phía Nam đảo Hải Lăng thuộc Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 9/4/2026. Ảnh minh họa: Tập đoàn Công nghiệp nặng Hoa Điện.
Được thiết kế và chế tạo để chịu được các điều kiện khắc nghiệt như bão cấp 17, việc đưa giàn điện này vào vận hành đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công nghệ thiết bị điện gió nổi ngoài khơi của Trung Quốc, đồng thời đưa dự án này vào hàng ngũ các công nghệ hàng đầu thế giới và mở ra những hướng đi mới cho sự phát triển điện gió ngoài khơi tại Trung Quốc.
Giàn điện gió “CNOOC Anlan” được lắp đặt tại lưu vực cửa sông Châu Giang ở độ sâu 136m và cách bờ biển 136 km. Giàn điện gió này có chiều cao tương đương tòa nhà gần 110 tầng, trọng lượng nặng 7.800 tấn và có diện tích quét gió tương đương 7,5 sân bóng đá tiêu chuẩn. Giàn điện gió này được kết nối với lưới điện mỏ dầu Lục Phong thông qua cáp ngầm dưới biển và dự kiến sẽ cung cấp 54 triệu kWh điện xanh mỗi năm sau khi đi vào hoạt động.
Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng gió biển sâu dồi dào, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển điện gió ngoài khơi trong tương lai. Các tuabin gió nổi chân căng là những cấu trúc nổi quy mô lớn được thiết kế và xây dựng đặc biệt cho việc phát triển điện gió biển sâu, đặt ra những thách thức kỹ thuật đáng kể. So với các giàn bán chìm, giàn chân căng mang lại những lợi thế đáng kể về độ ổn định và lượng thép tiêu thụ trên mỗi megawatt, đồng thời yêu cầu diện tích biển ít hơn. Điều này giúp giảm thiểu xung đột giữa phát triển điện gió ngoài khơi và các hoạt động hàng hải truyền thống, thúc đẩy việc sử dụng không gian biển hiệu quả và tối ưu hơn.
Do tính biến động cao của năng lượng gió, CNOOC đã đề xuất mô hình cung cấp điện kết hợp đa nguồn, tích hợp điện gió ngoài khơi, phát điện bằng dầu và lưu trữ năng lượng. Mô hình này nhằm mục đích đạt được tỷ lệ cao điện gió ngoài khơi được kết nối với lưới điện mỏ dầu, thay thế phát điện bằng dầu thô bằng điện xanh, giảm sự phụ thuộc của sản xuất dầu khí vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giảm phát thải chất gây ô nhiễm và cường độ carbon. Sau khi giàn phát điện gió này đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tiết kiệm được 15.000 m3 dầu nhiên liệu và giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 35.000 tấn mỗi năm.