Cà Mau: Khởi động hai dự án điện gió gần 5.400 tỷ đồng

Ngày 30/6, tại xã Long Điền, tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW và Nhà máy điện gió Đông Hải 3 giai đoạn 1 công suất 50MW chào mừng kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Tham dự lễ khởi động có lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đại diện các sở, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Năng lượng Điền Hải Bạc Liêu và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Thuận Điền Đông Hải 

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi động.

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW tại xã Long Điền và Đông Hải do Công ty cổ phần Năng lượng Điền Hải Bạc Liêu làm chủ đầu tư sản xuất điện từ năng lượng tái tạo (điện gió) với 20 turbine trên diện tích hơn 30 ha, có vốn đầu tư gần 3.620 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 3 công suất 50MW tại xã Gành Hào do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Thuận Điền Đông Hải làm chủ đầu tư sản xuất điện từ năng lượng tái tạo (điện gió) với 10 turbine trên diện tích 17 ha, có vốn đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

Việc tổ chức lễ khởi động các dự án nhà máy điện gió Đông Hải 13, Đông Hải 3 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình khai thác hiệu quả tiềm năng gió ven biển, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển nhanh, toàn diện và hiện đại sau khi hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hai dự án với tổng công suất 150MW, tổng mức đầu tư hơn 5.377 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chia sẻ về định hướng đầu tư, mục tiêu phát triển cũng như cam kết trong quá trình triển khai các Dự án Nhà máy Điện gió trên địa bàn, ông Trương Minh Kiệt, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Điền Hải Bạc Liêu cho rằng: để có được dấu mốc ý nghĩa, nhà đầu tư đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; sự đồng hành của các đơn vị và đặc biệt là sự ủng hộ của bà con Nhân dân trong khu vực dự án. Doanh nghiệp cam kết Dự án sẽ được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đưa vào vận hành, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Còn đối với Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Thuận Điền Đông Hải,  ông Trương Văn Nghĩa, Phó Giám đốc cho biết, nhà đầu tư đánh giá cao chủ trương nhất quán của tỉnh Cà Mau trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án trọng điểm. Chính sự quyết tâm, đồng hành và hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã tạo niềm tin và động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư lâu dài tại địa phương.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, tỉnh luôn xác định phát triển năng lượng sạch là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa cam kết của Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Từ đó tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW và Nhà máy điện gió Đông Hải 3 giai đoạn 1 công suất 50MW tiếp tục khẳng định Cà Mau đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đóng góp vào việc hình thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên 10,4%/năm. Địa phương tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng truyền tải điện. Khi đi vào vận hành, các Nhà máy điện gió sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho lưới điện quốc gia, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại lễ khởi động, với mong muốn sẻ chia cùng địa phương, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và đồng hành trong công tác an sinh xã hội, Chủ đầu tư đã trao tặng Quỹ an sinh xã hội đến các xã: Đông Hải, Long Điền, Gành Hào, An Trạch, Phong Thạnh với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.