Ethiopia tăng cường kiểm tra y tế tại các cửa khẩu để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ 

Ngày 15/8, Bộ Y tế Ethiopia thông báo các biện pháp kiểm tra y tế đang được tăng cưởng khắp các cửa khẩu và sân bay quốc tế của nước này trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát mạnh tại châu Phi.

Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết nhà chức trách Ethiopia đang tiến hành các biện pháp theo dõi và kiểm tra y tế nghiêm ngặt, đặc biệt chú trọng các chốt kiểm soát dọc theo 3 vùng của Ethiopia gồm Oromia, Somali và Nam Ethiopia. Các biện pháp tương tự cũng được triển khai tại sân bay quốc tế Bole ở Addis Ababa, cửa ngõ quốc tế chủ chốt của quốc gia Đông Phi này và là trung tâm trung chuyển chính của du khách châu Phi.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do sự bùng phát ngày càng nghiêm trọng của dịch bệnh đậu mùa khỉ trên khắp châu lục này. Kenya, quốc gia láng giềng của Ethiopia, đã báo cáo các ca mắc đậu mùa khỉ kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trước đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Kenya cùng với một số quốc gia khác ở châu Phi như Burundi, Rwanda và Uganda chưa bị ảnh bởi dịch đậu mùa khỉ.

Theo Bộ Y tế Ethiopia, đến nay nước này chưa xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ hoặc nghi mắc. Bộ đã thành lập Trung tâm điều phối và ứng phó với thảm họa y tế công cộng để hỗ trợ các biện pháp chuẩn bị, giám sát và ứng phó ở cấp quốc gia. Bộ cũng khuyến cáo người dân báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất nếu họ có các triệu chứng bệnh.

Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người.

Bệnh có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình về bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu giật, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, tăng bạch huyết.

Ngày 14/8, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) vì bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi. Trước đó, WHO tuyên bố PHEIC kéo dài từ tháng 7/2022 - tháng 5/2023 đối với căn bệnh này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe vì đậu mùa khỉ ở châu Phi
WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe vì đậu mùa khỉ ở châu Phi

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN