Dừng tìm kiếm nạn nhân lở tuyết tại Iran dù vẫn còn 14 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Iran ngày 27/12 đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong loạt trận lở tuyết tại khu vực miền núi phía Bắc thủ đô Tehran khiến 12 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau loạt trận lở tuyết tại khu vực miền núi phía Bắc thủ đô Tehran, Iran ngày 26/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 25/12, lở tuyết đã xảy ra tại 4 khu vực khác nhau thuộc dãy núi Alborz - một điểm đến nổi tiếng dành cho những người ưa thích đi bộ đường dài và leo núi. Theo giới chức địa phương, nhiều người đã phớt lờ các cảnh báo của Cơ quan khí tượng về tình hình gió mạnh và tuyết rơi dày trong hai ngày 24 và 25/12.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau loạt trận lở tuyết tại khu vực miền núi phía Bắc thủ đô Tehran, Iran ngày 26/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Iran đưa tin đội cứu hộ sử dụng trực thăng tìm kiếm người mất tích đã tìm thấy thi thể 11 nạn nhân, ngoài ra một người đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. Hiện vẫn còn 14 người mất tích. 

Lở tuyết gây chết người rất ít khi xảy ra ở Iran. Năm 2017, tại nước này cũng đã xảy ra hai trận lở tuyết nghiêm trọng khiến 11 người leo núi thiệt mạng.

Thanh Phương (TTXVN)
Iran áp đặt lệnh giới nghiêm tại 330 thành phố
Iran áp đặt lệnh giới nghiêm tại 330 thành phố

Ngày 26/12, giới chức Iran đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 330 thành phố được đánh giá là ít có nguy cơ lây lan dịch COVID-9. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN