Đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình ở Thụy Điển

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát Thụy Điển ngày 3/8 thông báo đụng độ lớn đã xảy ra tại Lễ hội Eritrea-Scandinavia, một sự kiện ủng hộ Chính phủ nước này, tại vùng ngoại ô thủ đô Stockholm.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Thụy Điển, người biểu tình đụng độ tại Lễ hội Eritrea-Scandinavia. Ảnh: barrons.com

Thông báo của cảnh sát cho biết: “Một đám đông tụ họp ở gần nơi diễn ra sự kiện, sau đó bạo loạn dữ dội đã xảy ra”. Theo thông báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và “đang tiếp tục các nỗ lực để xử lý những hành động phạm tội và khôi phục trật tự”.

Trong khi đó, tờ Expressen cho biết khoảng 1.000 người biểu tình chống Chính phủ đã vượt qua hàng rào của cảnh sát và xông vào nơi diễn ra sự kiện nêu trên. Những người này phá hoại lều của người tham gia sự kiện, dùng cọc để tấn công và ném đá về phía cảnh sát.

Cảnh sát cho biết ít nhất 52 người đã bị thương và hàng chục người bị tạm giữ trong vụ đụng độ nêu trên. Hình ảnh quay từ trên cao cho thấy có nhiều xe và ít nhất 10 ngôi lều bốc cháy, dẫn tới các cột khói bốc cao lên trời.

Lễ hội truyền thống Eritrea-Scandinavia thu hút sự tham gia của nhiều học giả. Ban tổ chức cũng tiến hành nhiều buổi thảo luận và tranh luận về các vấn đề hiện nay.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai mô hình Trường học Quốc gia Tích hợp (SNT) nhằm tạo môi trường giáo dục chất lượng cho học sinh có tiềm năng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các địa phương. Đặc biệt, chương trình này ưu tiên cho những địa phương còn hạn chế về điều kiện kinh tế, vùng sâu, vùng xa.