80.000 người phải sơ tán do đụng độ ở miền Trung Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một quan chức địa phương ngày 23/7 cho biết khoảng 80.000 người đã phải đi sơ tán trong 3 tháng qua, do tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng ở bang Plateau của Nigeria. Gần đây, quân đội của nước này đã phải tăng cường lực lượng nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Nigeria tuần tra tại Ngamdu, Nigeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kể từ tháng 5, xung đột giữa những người chăn nuôi du mục, chủ yếu là người Hồi giáo, và cộng đồng nông dân theo Cơ đốc giáo đã gia tăng ở bang Plateau, khiến khoảng 300 người thiệt mạng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nigeria, Thiếu tướng Taoreed Lagbaja ngày 22/7 đã đến quận Mangu ở bang Plateau, để triển khai các hoạt động đặc biệt nhằm "dập tắt" khủng hoảng.

Các cuộc đụng độ nói trên chỉ là một trong những thách thức an ninh lớn mà tân Tổng thống Bola Ahmed Tinubu của Nigeria phải đối mặt, cùng với mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến, các băng nhóm cướp vũ trang và phong trào ly khai.

Quận Mangu là một trong những tâm điểm của bạo lực gần đây, với nhiều ngôi làng bị lục soát và đất nông nghiệp bị tàn phá. Ông Markus Artu, một quan chức hàng đầu của quận Mangu, cho biết: "Ước tính có khoảng 80.000 người phải đi sơ tán trong nước. Họ được bố trí ở tạm trong 11 trại khác nhau tại các khu vực của chính quyền địa phương”.

Trong đó, khoảng 18.000 người phải sơ tán đang được trú ẩn ở một trại nằm tại một trường tiểu học ở Mangu. Một trong những điều phối viên của trại, ông Yamput Daniel, cũng đưa ra ước tính tương tự về số người di cư.

Các quan chức của cơ quan ứng phó khẩn cấp nhà nước Nigeria đã chuyển hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng do xung đột và bạo lực, nhưng chưa đưa ra báo cáo chính thức về số lượng người phải di dời trong cuộc khủng hoảng. Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc địa phương cho biết một số cộng đồng của họ cũng đã phải đi lánh nạn do xung đột.

Nguyễn Tú  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.