Cảnh sát Nigeria giải cứu 58 nạn nhân bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cảnh sát Nigeria ngày 7/5 thông báo đã giải cứu 58 người bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc làm con tin ở bang miền Trung Kogi. Trong quá trình giải cứu, một nạn nhân đã thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Trẻ em bị bắt cóc được thả tự do tại bang Zamfara, Nigeria ngày 3/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tội phạm bắt cóc là một trong nhiều thách thức an ninh mà Tổng thống mới đắc cử của Nigeria Bola Tinubu phải đối mặt. Người phát ngôn của cảnh sát Nigeria Josephine Adeh nêu rõ: "Cảnh sát lãnh thổ thủ đô liên bang đã giải cứu 58 nạn nhân bị bắt cóc làm con tin tại rừng Udulu, khu vực chính quyền địa phương Gegu của bang Kogi".

Bà Adeh cho biết thêm một nạn nhân "không may bị thương trong quá trình giải cứu và tử vong tại chỗ... 58 nạn nhân được giải cứu khác đang được chăm sóc trong bệnh viện".

Cảnh sát Nigeria nhấn mạnh cuộc giải cứu trên là một phần của "hoạt động chung được duy trì với các cơ quan an ninh khác". Theo cảnh sát, những băng nhóm tội phạm trên đã tham gia vào cuộc đấu súng trước khi trốn thoát, bỏ lại các nạn nhân của chúng.

Bắt cóc đòi tiền chuộc thường xuyên xảy ra tại Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi phiến quân Boko Haram đã gây chú ý trên toàn cầu trong năm 2014 khi bắt cóc 276 nữ sinh ở thị trấn Chibok phía Đông Bắc nước này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.