Động đất tại Tân Cương (Trung Quốc) làm 3 người tử vong

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), rạng sáng 24/3, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển huyện Bái Thành, thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km với vị trí được xác định ở 41,7 độ vĩ Bắc và 81,11 độ kinh Đông. Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin động đất đã khiến 3 người thiệt mạng, 65 ngôi nhà bị hư hại và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Theo CCTV, tổng cộng đã có 10 dư chấn sau động đất, với dư chấn mạnh nhất có độ lớn lên tới 3,4. Giới chức địa phương đã thiết lập khu tạm trú sau khi có một số ngôi nhà và chuồng trại gia súc bị đổ sập do động đất. 

Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe và 12 nhân viên cứu nạn đến khu vực tâm chấn. Trong khi đó, cơ quan đường sắt khu vực Tân Cương đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp, yêu cầu tạm ngừng toàn bộ các tàu chở khách đi qua khu vực động đất, đồng thời điều các nhân viên bảo trì tới để kiểm tra tín hiệu viễn thông và mạng lưới điện, cũng như các tuyến đường sắt, cầu, đường ống và các cơ sở vật chất khác. 

Trung Quốc thường xuyên ghi nhận các trận động đất, đặc biệt là tại các khu vực miền Tây và Tây Nam nước này. Tháng 2/2003, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã khiến 268 người thiệt mạng tại Tân Cương và gây thiệt hại nặng nề.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra động đất kèm sóng thần
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra động đất kèm sóng thần

Sau trận động đất 6,9 độ ngoài khơi tỉnh Miyagi ngày 20/3 vừa qua, Ủy ban Điều tra động đất của Chính phủ Nhật Bản đã nhóm họp và đưa ra cảnh báo khả năng sẽ xuất hiện một số trận động đất kèm sóng thần tại khu vực này trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN