Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Âu

Dịch COVID-19 đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi tại nhiều nước châu Âu khi liên tiếp trong vài ngày gần đây, nhiều nước liên tục ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao chưa từng có.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Laziska Gorne, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Bộ Y tế Ba Lan ngày 1/10 thông báo có 1.967 ca nhiễm mới - mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trong 1 tuần qua, quốc gia châu Âu này liên tục ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Đến nay, Ba Lan đã có tổng cộng 93.481 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 2.543 ca tử vong vì COVID-19. 

* Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic thông báo trên trang cá nhân rằng nước này ghi nhận 797 ca nhiễm mới trong ngày 30/9. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, Slovakia ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao chưa từng có. 

Ông Matovic nhận định tình hình dịch bệnh đang hết sức nghiêm trọng tại nước này và hiện tại là thời điểm cấp bách cần có nỗ lực chung chống dịch bệnh. Từ ngày 30/9, Chính phủ Slovakia đã công bố một số biện pháp mới nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh, cùng với việc thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. 

* Tại Hà Lan, Cơ quan thống kê (CBS) nước này ngày 1/10 công bố báo cáo cho biết số ca tử vong do COVID-19 trong thời gian bùng phát dịch bệnh lần thứ nhất từ tháng 3 đến tháng 6, có thể đã lên tới ít nhất 10.000 người, chứ không phải con số 6.406 người như số liệu cập nhật ngày 30/9. Theo CBS, sự chênh lệch này có thể là do có nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 chưa được báo cáo lên cơ quan chức năng. 

CBS nêu cụ thể trong khoảng thời gian từ ngày 2/3 đến ngày 10/5, cả nước Hà Lan ghi nhận trên 9.000 ca tử vong do COVID-19, trong đó đỉnh điểm là tháng 4 - thời điểm có tới 6.000 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Amsterdam, Hà Lan ngày 21/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca nhiễm mới tại Hà Lan đã giảm trong thời gian mùa hè, song vài tuần gần đây, con số này đã tăng trở lại với hơn 3.000 ca/ngày. Trong tuần qua, Chính phủ Hà Lan đã công bố các biện pháp mới nhằm ngặn chặn làn sóng dịch bệnh mới, trong đó khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng.

Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra báo động về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trở nên tồi tệ hơn so với mức đỉnh tháng 3 ở một số quốc gia thành viên, khi các chính phủ ở châu Âu và bên ngoài áp dụng nhiều biện pháp hạn chế mạnh mẽ.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Âu, Tiến sĩ Hans Kluge cảnh báo tình hình dịch bệnh trước mắt tại châu Âu đang “rất nghiêm trọng”.

Giám đốc khẩn cấp của WHO tại châu Âu - Tiến sĩ Dorit Nitzan gọi đây là “lời cảnh tỉnh” khi người dân các quốc gia châu lục thời gian qua dần lơ là, thiếu cảnh giác trước dịch bệnh.

Lãnh đạo các nước châu Âu cũng liên tục bày tỏ lo ngại rằng các bệnh viện sẽ đối mặt với nguy cơ quá tải trong những tháng tới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.