Đảo chính tại Benin: Bắt giữ khoảng 30 đối tượng

Ngày 16/12, Benin đã bắt giữ khoảng 30 người, trong đó hầu hết là binh sĩ, với cáo buộc có liên quan với âm mưu đảo chính bất thành hồi đầu tháng này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đường phố tại thủ đô Cotonou, Benin ngày 7/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin pháp lý, những đối tượng trên bị truy tố vì tội phản quốc, giết người và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Cuối tuần trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Candide Azannai cũng đã bị bắt nhưng chưa rõ việc bắt giữ ông có liên quan đến âm mưu đảo chính hay không.

Trước đó, truyền thông Benin đưa tin một nhóm binh sĩ đã chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia và phát sóng tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon. Trung tá Pascal Tigri tự nhận là người đứng đầu "Ủy ban quân sự tái thiết quốc gia".

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Công cộng Benin Alassane Seidou thông báo lực lượng vũ trang đã kịp thời ngăn chặn âm mưu nổi loạn. Tổng thống Patrice Talon tuyên bố "tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn" nhờ các binh sĩ trung thành và sự hỗ trợ của quân đội Nigeria.

Một số người đã thiệt mạng, trong khi đối tượng được cho là cầm đầu vụ đảo chính, Trung tá Pascal Tigri, cùng nhiều binh sĩ khác vẫn đang lẩn trốn.

Trần Quyên (TTXVN)
Tổ chức khu vực bác bỏ lộ trình chuyển tiếp của lực lượng đảo chính tại Guinea-Bissau
Tổ chức khu vực bác bỏ lộ trình chuyển tiếp của lực lượng đảo chính tại Guinea-Bissau

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 14/12 (giờ địa phương) đã bác bỏ chương trình chuyển tiếp do chính quyền quân sự Guinea-Bissau công bố, đồng thời yêu cầu sớm khôi phục trật tự hiến định và cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt những cá nhân cản trở tiến trình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN