Đảo chính tại Benin: Các nước Tây Phi hỗ trợ đảm bảo an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/12, Ngoại trưởng Benin Olushegun Adjadi Bakari cho biết khoảng 200 binh sĩ của Nigeria và Côte d'Ivoire đã được triển khai tới nước này để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ an ninh cho chính quyền sở tại sau vụ đảo chính bất thành cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Quang cảnh đường phố tại thủ đô Cotonou, Benin ngày 7/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Benin – một quốc gia nhỏ ở Tây Phi - đã rung chuyển do âm mưu đảo chính hôm 7/12, khiến Nigeria, Pháp và Côte d'Ivoire phải lập tức huy động lực lượng hỗ trợ. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Porto-Novo, Ngoại trưởng Bakari cho biết hiện có khoảng 200 binh sĩ được triển khai để hỗ trợ lực lượng quốc phòng và an ninh Benin trong chiến dịch truy quét và ổn định tình hình.

Một nguồn tin an ninh ở Côte d'Ivoire xác nhận chính quyền nước này đã điều 50 binh sĩ tới Benin, trong khi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cho biết chiến dịch gửi quân hỗ trợ Benin sẽ có cả sự góp mặt của các binh sĩ Ghana và Sierra Leone. Trong khi đó, Nigeria thông báo lực lượng của nước này đã tới Benin hôm 7/12.

Ngoại trưởng Bakari cho biết thêm khi Benin đề nghị trợ giúp thì âm mưu đảo chính “về cơ bản đã bị thất bại”. Nhóm đảo chính bắt đầu hành động từ 3h sáng theo giờ địa phương ngày 7/12 với việc tấn công tư dinh Tổng thống nhưng đã bị lực lượng phòng vệ nhanh chóng dập tắt.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.