Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hối thúc công dân rời Iraq

Ngày 3/1, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad đã hối thúc công dân Mỹ tại Iraq "lập tức rời khỏi nước này" do lo ngại hậu quả từ vụ không kích của Mỹ vào sáng cùng ngày đã làm hai chỉ huy quân sự cao cấp của Iran và Iraq thiệt mạng. 

Chú thích ảnh
 Lực lượng an ninh Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, sau vụ tấn công của những người biểu tình ủng hộ lực lượng bán quân sự ở Iraq, ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: "Các công dân Mỹ nên rời (khỏi Iraq) bằng đường hàng không khi có thể, và nếu không làm được như vậy thì sang nước khác bằng đường bộ". 

Vụ không kích của Mỹ đã nhằm trúng bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad song các nguồn tin an ninh cho hãng AFP biết sân bay này vẫn thực hiện các chuyến bay. 

Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành vụ không kích nói trên sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, mà Mỹ cáo buộc do Iran đứng sau. Cuộc không kích đã làm Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani và một chỉ huy của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq, Abu Muntathar al-Hussaini thiệt mạng.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng về vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. 

Nga ngày 3/1 cảnh báo vụ không kích này của Mỹ sẽ làm leo thang căng thẳng trên toàn khu vực Trung Đông.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Việc sát hại Tướng Soleimani... là một bước đi mạo hiểm sẽ làm gia tăng căng thẳng trong toàn khu vực. Tướng Soleimani phục vụ sự nghiệp bảo vệ các lợi ích quốc gia của Iran. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến người dân Iran".

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng vụ sát hại Tướng Soleimani là một sai lầm và Mỹ sẽ bị "gậy ông sẽ đập lưng ông". Ông nêu rõ: "Các cuộc tấn công trả đũa chắc chắn sẽ xảy ra". 

Nga và Iran là các đồng minh chính ở Trung Đông, với lực lượng quân sự hai nước đều ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Trong khi đó, phát biểu trên Đài RTL, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin cho rằng vụ không kích của Mỹ sát hại tướng quân đội Iraq sẽ làm thế giới "trở nên nguy hiểm hơn", đồng thời kêu gọi nỗ lực để giảm bớt căng thẳng trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Bà Montchalin cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ sớm tham vấn với "các nước chơi trong khu vực".

Đại sứ quán Pháp tại Tehran cùng ngày đã hối thúc các công dân nước này tránh các hoạt động tụ tập nơi công cộng sau vụ không kích của Mỹ. Tuyên bố của Đại sứ quán Pháp trên mạng xã hội Twitter viết: "3 ngày quốc tang đã được tuyên bố sau cái chết của Tướng Soleimani. Trong bối cảnh này, chúng tôi đề nghị các công dân Pháp tránh xa bất cứ hoạt động tụ tập nào và cư xử với thái độ thận trọng, khôn khéo và tránh chụp ảnh ở những nơi công cộng".

Trong khi đó, quân đội Israel cùng ngày tuyên bố đóng cửa một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Cao nguyên Golan bị sáp nhập do lo ngại hành động tấn công của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Liban hoặc Syria sau vụ không kích của Mỹ.

Minh Châu (TTXVN)
Vụ sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) bị không kích: Iran lên án hành động của Mỹ
Vụ sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) bị không kích: Iran lên án hành động của Mỹ

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhận định vụ tấn công sát hại người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani do Mỹ tiến hành là "một hành động vô cùng nguy hiểm" và làm leo thang căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN