Iraq cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công sân bay Baghdad khiến Tướng Iran thiệt mạng

Iraq cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc tấn công sân bay Baghdad khiến Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Tướng Qasem Soleimani. Ảnh: AP

Trong trước đó, cùng ngày 3/1, Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) Shia cho biết 5 thành viên của lực lượng này và “2 vị khách” đã thiệt mạng bởi rocket bắn gần sân bay quốc tế Baghdad.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang chờ đợi kết quả kiểm tra DNA để xác nhận về cái chết của Tướng Qasem Soleimani và thành viên cấp cao của PMF. Tạp chí Newsweek cho biết đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ thực hiện tại Baghdad.

Cùng ngày 1/3, hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Mỹ đã thực hiện hai cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu được cho có liên quan tới Iran tại thủ đô Baghdad.

Nguồn tin trong cơ quan an ninh Iraq cho biết đã có 12 người thiệt mạng trong vụ phóng rocket.

PMF nói rằng rocket đã rơi gần các cơ sở của quân đội Iraq và liên minh quốc tế khiến 12 binh sĩ Iraq thiệt mạng và 1 người dân thường thiệt mạng.

Tình hình tại Iraq đã gia tăng căng thẳng từ ngày 31/12/2019 khi người dân biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.