Cựu tổng thống tạm quyền Bolivia bị bắt liên quan đến khủng hoảng chính trị năm 2019

Bộ trưởng Chính phủ Bolivia Carlos Eduardo del Castillo cho biết cựu Tổng thống lâm thời nước này Jeanine Anez đã bị bắt vào sáng 13/3 do liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị năm 2019 mà sau đó bà đã thay thế người tiền nhiệm Evo Morales.

Chú thích ảnh
 Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez trong bài phát biểu tại La Paz ngày 6/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Castillo đã đưa ra thông tin trên thông qua mạng xã hội Twitter và Facebook. Trong khi đó, báo chí đưa tin các cựu bộ trưởng trong chính phủ dưới sự lãnh đạo của bà Anez cũng đã bị bắt giữ. Truyền hình Bolivia đã phát sóng hình ảnh cựu Bộ trưởng Năng lượng Rodrigo Guzman và cựu Bộ trưởng Tư pháp Alvaro Coimbra đã bị bắt giam.

Trước đó, bà Anez đã phải đối mặt với một lệnh bắt giữ với cáo buộc khủng bố, xúi giục nổi loạn và âm mưu gây ra cuộc khủng hoảng chính trị sau khi bà thay thế ông Morales vào tháng 11/2019. Trên mạng xã hội Twitter, bà Anez đã chỉ trích lệnh bắt giữ này. 

Bolivia đã lâm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ khi ông Morales tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 vào tháng 10/2019, dẫn tới cuộc biểu tình khiến hàng chục người thiệt mạng. Trước sức ép của dư luận với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra trước đó, ông Morales phải từ chức vào tháng 11/2019, lánh sang sang Mexico và sau đó là Argentina để tị nạn chính trị sau 14 năm cầm quyền.

Sau khi ông Morales rời chức vụ, Thượng nghị sỹ Anez, 52 tuổi, đã tự xưng là tổng thống lâm thời. Tới ngày 12/11/2019, Tòa án Hiến pháp Bolivia đã phê chuẩn bà Anez chính thức đảm nhận cương vị tổng thống lâm thời nước này.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2020, ông Luis Arce ứng cử viên của đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) cầm quyền tại Bolivia đã giành chiến thắng, trở thành tổng thống mới của nước này.

Trần Quyên (TTXVN)
Cuba, Bolivia nối lại các hoạt động chính trị, kinh tế
Cuba, Bolivia nối lại các hoạt động chính trị, kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 13/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Hội nhập Bolivia Benjamin Blanco cho biết chính phủ Cuba và Bolivia đã quyết định nối lại các hoạt động kinh tế, thương mại và chính trị song phương, trong đó bao gồm cả kế hoạch kích hoạt lại hoạt động xuất khẩu giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN