Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III qua đời ở tuổi 61

Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã qua đời sáng ngày 24/6 ở tuổi 61.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III. Ảnh: The Star

Ông Aquino thắng cử năm 2010, cầm quyền tới năm 2016 và là người tiền nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte. 

Truyền thông địa phương đưa tin, ông Aquino mắc một số bệnh sau năm 2019 và mới trải qua một ca phẫu thuật tim. 

Benigno Aquino III sinh ngày 8/2/1961, là con trai duy nhất của bà Corazon Aquino, chính trị gia nổi tiếng và là tổng thống thứ 11 tại Philippines.

Ông Aquino tuyên bố ra tranh cử chỉ một tháng sau khi bà Corazon qua đời vì căn bệnh ung thư năm 2009 và trở thành tổng thống thứ 16 của Philippines. 

Xuất thân là một nhà kinh tế, khi lên nắm quyền ông Aquino đã phát động một loạt các dự án xây dựng hạ tầng đầy tham vọng, thông qua sáng kiến Quan hệ đối tác Công-tư.

Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Aquino, Philippines cũng đã khởi kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài Thường trực (PCA) liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Philstar)
Mỹ cảnh báo công dân khi tới sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines
Mỹ cảnh báo công dân khi tới sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines

Mỹ cảnh báo công dân nước này nâng cao cảnh giác khi tới sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila của Philippines vì lí do các vấn đề an ninh tại sân bay này không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN