Cựu Thủ tướng Hariri tuyên bố tạm thời rút khỏi chính trường Liban

Chính trị gia hàng đầu của cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni tại Liban, người từng 3 lần nắm giữ cương vị Thủ tướng nước này, ông Saad al-Hariri ngày 24/1 tuyên bố sẽ không tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới và tạm ngừng các hoạt động chính trị của bản thân, đồng thời kêu gọi đảng Phong trào Tương lai của ông thực hiện hành động tương tự.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Liban Saad al-Hariri phát biểu trong cuộc họp báo tại Beirut, ngày 24/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ông Hariri nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân ta, nhưng quyết định của chúng tôi là đình chỉ mọi vai trò trong hệ thống quyền lực, chính trường và Quốc hội”.

Ông Hariri cũng kêu gọi đảng Phong trào Tương lai không giới thiệu các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cựu Thủ tướng Hariri, 51 tuổi, đã bước chân vào chính trường Liban sau khi cha của ông - cố Thủ tướng Rafiq Baha El Deen al-Hariri bị ám sát ngày 14/2/2005. Cũng trong năm 2005, ông Hariri lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Liban.

Bình luận về thông tin trên, Thủ tướng đương nhiệm của Liban - ông Najib Mikati cùng ngày cho rằng quyết định của cựu Thủ tướng Hariri là “một trang buồn đối với đất nước và đối với cá nhân ông”.

Liban đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước này.

Tuấn Anh - Trung Kiên (TTXVN)
Liban đề ra lộ trình giải quyết tranh cãi ngoại giao với Saudi Arabia
Liban đề ra lộ trình giải quyết tranh cãi ngoại giao với Saudi Arabia

Ngày 4/11, Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Najib Mikati của Liban đã nhất trí với lộ trình giải quyết tranh cãi ngoại giao giữa nước này và Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN