Cựu quan chức Bộ Tài chính Indonesia tìm cách tham gia IS

Ông Triyono Utomo Abdul Bakti, cựu quan chức Bộ Tài chính Indonesia đã bị bắt giữ tại Indonesia sau khi bị trục xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ vì tìm cách tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Kyodo, trong một thông cáo báo chí ngày 27/1, Bộ Tài chính Indonesia cho biết ông Triyono đã thôi việc vào tháng 2/2016 với lý do muốn quản lý một trường Hồi giáo nội trú cho trẻ mồ côi tại thành phố Bogor (tỉnh Tây Java).

Người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Martinus Sitompul, hôm 26/1 cho hay ông Triyono đã bị bắt hôm 25/1 vừa qua sau khi xuống sân bay Denpasar (Indonesia) trên chuyến bay từ thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng vợ và 3 con. Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ gia đình này cùng với 20 người khác tại Istanbul.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia Indonesia, 496 công dân nước này đã trở thành các tay súng của IS, 70 đối tượng trong số đó đã bị tiêu diệt và 53 người đã trở về Indonesia.

TTXVN/Tin Tức
IS liên kết chặt chẽ với phiến quân Hồi giáo ở Philippines
IS liên kết chặt chẽ với phiến quân Hồi giáo ở Philippines

Dựa trên các thông tin tình báo, mối liên kết giữa các phiến quân ở Philippines và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN